Kon Tum: Không diễu hành khi đón học sinh đầu cấp trong ngày khai giảng

GD&TĐ - Trong ngày khai giảng, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Kon Tum sẽ tổ chức phân luồng, đón học sinh từ cổng trường để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Học sinh ở vùng khó tỉnh Kon Tum trong năm học 2020-2021.
Học sinh ở vùng khó tỉnh Kon Tum trong năm học 2020-2021.

Ngày 28/8, Sở GD&ĐT Kon Tum cho biết, tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh sẽ khai giảng năm học mới vào ngày 5/9 theo đơn vị lớp học hoặc đại điện các lớp đầu cấp phù hợp đặc điểm nhà trường. Thời gian tổ chức không quá 45 phút.

Cụ thể, các cơ sở giáo dục tổ chức phân luồng đón học sinh, đại biểu (nếu có) ngay từ cổng trường để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Riêng đối với cấp Mầm non, thời gian tổ chức từ 30 – 45 phút. Theo đó, tổ chức "Ngày hội đến trường của bé" tại các lớp học với hình thức linh hoạt, sáng tạo, phù hợp đặc điểm tâm sinh lý của trẻ.

Bên cạnh đó, giáo viên chủ nhiệm đón trẻ và hướng dẫn trẻ vào lớp, ổn định tổ chức, giới thiệu lớp học. Đồng thời, triển khai các hoạt động văn nghệ, vui chơi phù hợp (có thể trình chiếu hình ảnh, video hoặc kể chuyện) tạo không khí vui tươi để trẻ làm quen với trường, lớp.

Ngoài ra, tùy theo tình hình thực tế của nhà trường, của địa phương, các đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức khai giảng phù hợp đối với trẻ trong nhóm/lớp.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu, các trường bố trí học sinh lớp trên đón học sinh đầu cấp (lớp 1, lớp 6 và lớp 10) đơn giản, nhanh gọn, ý nghĩa, đảm bảo an toàn phòng dịch. Không tổ chức diễu hành khi đón học sinh đầu cấp.

Nội dung buổi khai giảng phải bảo đảm an toàn, gọn nhẹ, thiết thực, trang trọng và đầy đủ ý nghĩa.

Sở GD&ĐT yêu cầu, các hoạt động trong ngày khai giảng được tổ chức nhằm tạo không khí vui tươi, có tính giáo dục, lan tỏa các thông điệp, các giá trị sống tốt đẹp tạo sự gắn kết trong nhà trường. Đồng thời khơi dậy khát vọng, quyết tâm của học sinh và giáo viên, nhân viên nhà trường bước vào năm học mới.

Bên cạnh đó, giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn tổ chức lớp học, phổ biến nội quy, quy định của nhà trường và nguyên tắc phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, hướng dẫn chuẩn bị sách vở, tài liệu cho việc học tập và triển khai những công việc cần thiết để nhanh chóng ổn định triển khai dạy học bắt đầu từ ngày 6/9.

Ngoài ra, giáo viên chủ nhiệm có thể tổ chức một số hoạt động phù hợp để học sinh có cơ hội trao đổi, giao lưu tạo sự thân thiện, đoàn kết, gắn bó. Tổ chức khen thưởng học sinh có thành tích, cố gắng trong quá trình học tập, rèn luyện phẩm chất, năng lực hoặc có những việc làm tốt năm học 2020-2021.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.