Tỉnh Thừa Thiên – Huế tiếp nhận 67 công dân từ Lào về cách ly 

GD&TĐ- Sáng ngày 14-15/01/2021, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tiếp nhận và cách ly thêm 67 công dân tại điểm cách ly Ký túc xá Trường Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.

67 công dân từ Lào trở về được cách ly tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.
67 công dân từ Lào trở về được cách ly tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.

Toàn bộ 67 công dân được tiếp nhận đều trở về từ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và được Ban chỉ đạo Covid-19 tỉnh Quảng Trị tiếp nhận tại cửa khẩu Lao Bảo, sau đó bàn giao cho Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Mặc dù các công dân trở về trong đêm khuya, thời tiết giá rét song các cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh các lực lượng y tế đã làm các thủ tục tiếp nhận một cách chặt chẽ, chu đáo. Các phương tiện đưa đón và hành lý của các công dân đều được tiến hành phun khử trùng, các công dân được kiểm tra thân nhiệt một cách cẩn thận, đồng thời phải khai báo thông tin các nhân một cách nghiêm túc. 

Qua kiểm tra bước đầu, tất cả 67 công dân trở về đều có tình trạng sức khỏe tốt, không có trường hợp nào bị sốt, ho. Các công dân sẽ thực hiện cách ly tối thiểu 14 ngày và sẽ được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần và sẽ trao trả công dân nếu đủ điều kiện về tình hình sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế.

Trong quá trình cách ly, Bộ CHQS tỉnh sẽ bảo đảm ăn, uống theo tiêu chuẩn 80.000 đồng/người/ngày.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

'Digital detox' không phải là từ bỏ công nghệ, mà là sử dụng thiết bị số có chừng mực, chủ động và kiểm soát hơn. Ảnh minh họa: INT.

Hành trình 'thải độc kỹ thuật số'

GD&TĐ - Trong bối cảnh thiết bị số và mạng xã hội chi phối đời sống, không ít thanh thiếu niên rơi vào trạng thái mệt mỏi, căng thẳng vì online quá nhiều.

Tập thể Trung tâm Đào tạo thường xuyên - Đại học Đà Nẵng.

Mở rộng cơ hội học tập suốt đời

GD&TĐ - 30 năm hình thành và phát triển, Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - ĐH Đà Nẵng (CCE) khẳng định vị thế trong đào tạo từ xa và đào tạo trực tuyến.

Người dân bản Lò Ma, xã Thu Lũm thực hiện nghi thức cúng rừng.

Bản hương ước xanh nơi biên thùy

GD&TĐ - Giữa những cánh rừng già đầu nguồn sông Đà, khi Xuân về nơi biên thùy Thu Lũm, đồng bào Hà Nhì lại rộn ràng bước vào lễ Gạ Ma Thú (lễ cúng rừng).