Thanh Hóa: Dựng “lá chắn thép” ngăn Covid-19 nhập lậu

GD&TĐ - Những ngày gần đây, tình trạng nhập cảnh trái phép, làm tăng nguy cơ lây lan Covid-19 trong cộng đồng diễn ra phức tạp tại đường mòn, lối mở.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Thanh Hóa thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở biên giới.
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Thanh Hóa thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở biên giới.

Các cán bộ, chiến sĩ biên phòng Thanh Hóa đang căng mình, dựng “lá chắn thép” góp phần ngăn ngừa Covid lây lan trong cộng đồng.

Thức trắng đêm canh gác

Thanh Hóa có đường biên giới dài 213 km, tiếp giáp với tỉnh Hủa Phăn (CHDCND Lào), nên nhiều đường mòn, lối mở. Trong khi đó, thời gian qua, tại tỉnh Thanh Hóa xảy ra tình trạng nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở khu vực biên giới, nguy cơ lây lan dịch Covid-19 rất lớn. Tình trạng này có thể sẽ tiếp diễn trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Trước tình hình đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng vẫn duy trì quân số, lập chốt dọc tuyến biên giới, kiểm soát các đường mòn lối mở.

Những ngày qua, rét đậm, rét hại đang diễn ra, nhiệt độ ngoài trời xuống rất thấp, đặc biệt là về đêm. Thế nhưng, tại khu vực biên giới, các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa vẫn ngày đêm canh gác, kiểm soát, ngăn chặn người nhập biên trái phép.

Thiếu tá Hà Văn Minh – Phó đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, cho biết: Thực hiện chỉ đạo của cấp trên về tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trong mùa Đông Xuân, dịp trước trong, sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đơn vị đã lập chốt canh gác suốt
ngày, đêm.

Theo đó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo đã tăng cường cán bộ, chiến sĩ tham gia canh gác tại 5 chốt cố định và 2 tổ cơ động tuần tra, kiểm soát khu vực. Chốt kiểm soát liên ngành số 331, đóng ở bản Cha Khót (xã Na Mèo) cách Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo 16 km, được cán bộ, chiến sĩ canh gác suốt ngày, đêm.

“Chốt kiểm soát 331 nằm biệt lập trong rừng, nên anh em cán bộ, chiến sĩ phải tự cung, tự cấp, nấu nướng sinh hoạt để làm nhiệm vụ. Khi thời tiết ấm áp, đỡ vất vả hơn, còn những ngày mưa gió, rét đậm, rét hại thì anh em rất khổ cực. Tuy nhiên, với tinh thần trấn áp tội phạm, quyết ngăn chặn những trường hợp nhập biên trái phép, cán bộ, chiến sĩ vẫn không nản lòng”, Thiếu tá Minh tâm sự. 

Cũng theo Thiếu tá Minh, trong năm 2020, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo đã phát hiện được 11 vụ/25 trường hợp nhập biên trái phép từ Lào về Việt Nam. Khi phát hiện, bắt giữ những người nhập biên trái phép, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý vi phạm hành chính và đi cách ly theo quy định.

Thiếu tá Dương Đình Tinh, cán bộ trinh sát Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo cho biết: “Với tinh thân quyết tâm ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 có thể xâm nhập vào Việt Nam, anh em cán bộ, chiến sĩ của đơn vị luôn sẵn sàng bảo vệ đường biên, cột mốc. Sẵn sàng phòng chống dịch, kiểm soát tốt người xuất cảnh, nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Bảo đảm phòng chống dịch bệnh lây lan, thường trực khu vực biên giới an toàn”.

Quyết ngăn chặn người nhập cảnh trái phép

Theo nhận định của lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, hiện công dân Việt  Nam đang làm ăn tại Lào rất đông. Việc về nước dịp giáp Tết Nguyên đán sẽ cao hơn bình thường. Dọc tuyến biên giới đã xảy ra tình trạng nhập cảnh trái phép. Vì thế, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị phải tuần tra mật độ dày hơn, khép kín, nhằm bảo đảm không để lọt những trường hợp xuất, nhập cảnh
trái phép.

Những ngày qua, nhiệt độ ngoài trời ở vùng biên giới Quan Sơn có lúc xuống ở mức 4 – 50 độ C. Nhiều cán bộ, chiến sĩ biên phòng phải ở trong những chiếc lán tạm bợ, chịu cảnh rét thấu xương. Thế nhưng, cán bộ, chiến sĩ ở đây vẫn túc trực trắng đêm, để canh gác, tuần tra, kiểm soát tình hình.

Đặc biệt, từ ngày 10/1, tỉnh Thanh Hóa dừng tiếp nhận và thực hiện cách ly phòng chống dịch Covid-19 đối với người từ nước ngoài trở về. Trong khi nhu cầu của người dân về nước tăng cao, việc nhập biên trái phép bằng các đường mòn, lối mở là điều khó tránh khỏi.

Do đó, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, trực chốt biên giới... Quyết tâm ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời người vượt biên trái phép vào Việt Nam. Bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Để động viên cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi biên giới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra các chốt, trạm kiểm soát liên ngành trên địa bàn biên giới. Tại các trạm, chốt kiểm soát, Đại tá Lê Văn Hùng - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa động viên cán bộ, chiến sĩ cố gắng vượt khó, để hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng thời, quán triệt đầy đủ Chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch. Yêu cầu các trạm, chốt duy trì nghiêm quân số thường trực 24/24 giờ. Tổ chức giám sát cộng đồng thông qua biện pháp vận động quần chúng. Rà soát nắm chắc tình hình địa bàn, trường hợp đi làm ăn xa, xuất khẩu lao động trở về... để có biện pháp khoanh vùng, cách ly kịp thời. 

Tiếp tục tuần tra, kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, nhất là qua các đường mòn, lối mở. Đề cao cảnh giác, tập trung cao độ, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh. Tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và các hướng dẫn phòng chống dịch của cơ quan y tế. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn thực hiện khuyến cáo 5K trong phòng chống dịch Covid-19: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế”. 

Bên cạnh nhiệm vụ phòng chống dịch, các trạm, chốt kiểm soát vẫn phải bảo đảm tốt an ninh trật tự trên địa bàn. Phát hiện và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, vận chuyển tàng trữ, sử dụng pháo nổ… Đồng thời, không để ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.