Quảng Ninh tổ chức loạt sự kiện "hút" khách du lịch dịp 30/4

GD&TĐ - Để du khách đến Quảng Ninh có những trải nghiệm tuyệt vời trong kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5, tỉnh Quảng Ninh triển khai loạt sự kiện đặc sắc, với những gói giảm giá hấp dẫn.

Quang cảnh cuộc họp báo sáng 22/4
Quang cảnh cuộc họp báo sáng 22/4

Sáng 22/4, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Họp báo thông tin về tổ chức các sự kiện, chương trình thu hút khách du lịch trên địa bàn tỉnh dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5. Hội nghị dưới sự chủ trì của bà Nguyễn Thị Hạnh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Ông Phạm Ngọc Thủy- Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh đã thông tin về các sự kiện kích cầu du lịch trên địa bàn tỉnh, đặc biệt dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Bên cạnh việc tổ chức các hoạt động, sự kiện du lịch, ngành Du lịch tỉnh Quảng Ninh đặc biệt quan tâm đến các gói giảm giá hút khách, các hoạt động thương mại, dịch vụ phục vụ du khách khi đến với Quảng Ninh.

Đến giờ phút này, các khách sạn tại các khu du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh gần như đã kín phòng vào ngày 30/4, ông Thủy chia sẻ.

Theo thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, từ ngày 24/4-3/5, thành phố Uông Bí tổ chức chương trình "Uông Bí chào hè năm 2021". Đây là hoạt động mở màn nằm trong chuỗi các sự kiện kích cầu du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nói chung, thành phố Uông Bí nói riêng. Sự kiện khai mạc vào ngày 24/4, tại Khu du lịch cấp tỉnh Hồ Yên Trung, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí.

Lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh thông tin về các sự kiện, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh
Lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh thông tin về các sự kiện, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh

Trong khuôn khổ chương trình chào hè, du khách và nhân dân sẽ được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc, những vũ điệu đường phố sôi động tại khí thế sôi nổi hưởng ứng mùa du lịch hè Uông Bí năm 2021; đồng thời được tham gia trải nghiệm checkin những góc cảnh đẹp, lãng mạn của khu du lịch cấp tỉnh Hồ Yên Trung.

Ngoài ra, thành phố Uông Bí còn tổ chức lễ hội truyền thống Đình- Nghè- Chùa Lạc Thanh; chương trình biểu diễn xiếc và trưng bày hiệu ứng ánh sáng đèn led. Đặc biệt, trong tháng 5, Uông Bí tổ chức Lễ công bố Bảo vật Quốc gia tỉnh Quảng Ninh đợt 9 năm 2020, với các hoạt động, sự kiện nối tiếp trong dịp đại lễ Phật Đản...

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Sơn- Phó Chủ tịch UBND TP Hạ Long thông tin về 19 sự kiện, chương trình hoạt động chính trên địa bàn thành phố. Trong đó có chương trình: Khánh thành sân Golf Tuần Châu; khai trương bãi tắm Hòn Gai, phường Hồng Hà; Đêm nghệ thuật " Hạ Long- Kỳ quan hội tụ"...

Thành phố  Hạ Long dự kiến bắn pháo hoa nghệ thuật tầm thấp tại 3 điểm: Khu du lịch quốc tế Tuần Châu; Quảng trường 30/10; Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Hạ Long.

Từ ngày 29/4 đến ngày 2/5, tại Khu đô thị du lịch- dịch vụ Bái Tử Long ( phường Cẩm Thành, TP Cẩm Phả) và Cung Quy hoạch  Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra " Gala Xiếc ba miền 2021".

Đây là năm thứ 2 diễn ra Chương trình " Gala Xiếc ba miền". Chương trình sẽ giới thiệu các tiết mục xiếc đặc sắc, phong phú, hấp dẫn như: Đu dây, đu nón, đế kiếm, uốn dẻo, tung hứng, lắc vòng, trượt patin....

Bà Nguyễn Thị Hạnh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, Quảng Ninh là địa bàn trong tâm thu hút khách du lịch với nhiều điểm đến hấp dẫn. Để kích cầu du lịch, mời gọi khách đến với Quảng Ninh mọi phương án đã được các cấp ngành lên kế hoạch chuẩn bị. Dự kiến, đợt nghỉ lễ 30/4, 1/5, tỉnh Quảng Ninh sẽ đón 500 đến 550 nghìn lượt khách.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...