Ninh Thuận: Hạn hán kéo dài, hàng chục nghìn hécta gieo trồng phải tạm dừng sản xuất

GD&TĐ - Tại Ninh Thuận do ảnh hưởng của hạn hán kéo dài nên hơn 16.062 hécta gieo trồng phải tạm dừng sản xuất và gây thiệt hại cho 227 hécta diện tích hoa màu.

Do ảnh hưởng của hạn hán kéo dài đã gây thiệt hại cho 227 hécta diện tích hoa màu của người dân Ninh Thuận. (Ảnh: Duy Quan).
Do ảnh hưởng của hạn hán kéo dài đã gây thiệt hại cho 227 hécta diện tích hoa màu của người dân Ninh Thuận. (Ảnh: Duy Quan).

Theo ngành nông nghiệp Ninh Thuận, do ảnh hưởng của hạn hán kéo dài nên hơn 16.062 hécta gieo trồng phải tạm dừng sản xuất và gây thiệt hại cho 227 hécta diện tích hoa màu. Lượng nước 21 hồ chứa đến ngày 22/9 chỉ đạt 34 triệu m3, bằng 17,5% dung tích thiết kế. Dự báo tình hình còn tiếp tục khó khăn ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân vùng hạn hán. 

Trước tình hình trên, ngành nông nghiệp Ninh Thuận tích cực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, điều tiết nước, chuyển dịch cơ cấu cây trồng và phát triển cánh đồng lớn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ