Nam Định: Hàng nghìn công nhân công ty giày da Nam Hà đình công

GD&TĐ - Mặc dù mới đầu xuân nhưng hàng nghìn công nhân thuộc công ty giày da Nam Hà phải đình công đòi quyền lợi liên quan đến tiền lương.

Nam Định: Hàng nghìn công nhân công ty giày da Nam Hà đình công

Từ trưa ngày 27/2, khoảng gần 2.000 công nhân công ty giày da Nam Hà tại xã Nghĩa Sơn (Nghĩa Hưng – Nam Định) đồng loạt đình công để phản đối những bất cập liên quan đến quyền lợi trong suốt thời gian qua.

Từ 13h30, hàng nghìn công nhân công ty giày da Nam Hà đình công.
Từ 13h30, hàng nghìn công nhân công ty giày da Nam Hà đình công.

Theo phản ánh của một số công nhân, công ty đã không tăng lương song công nhân hoàn toàn có thể thông cảm, chia sẻ với công ty bởi những khó khăn mà dịch bệnh Covid-19 đem lại.

Tuy vậy, công ty lại vô cớ cắt giảm tiền tăng ca của công nhân mà không có những giải thích và đối thoại rõ ràng.

Nguyên nhân chính dẫn tới đình công được cho là công ty giày da Nam Hà cắt giảm tiền tăng ca của công nhân.
Nguyên nhân chính dẫn tới đình công được cho là công ty giày da Nam Hà cắt giảm tiền tăng ca của công nhân.

Trao đổi với Báo GD&TĐ, ông Trần Ánh Dương – Chủ tịch UBND xã Nghĩa Sơn cho biết, hàng nghìn công nhân thuộc công ty giày da Nam Hà tổ chức đình công từ lúc 13h30 chiều 27/2. Ngay sau đó, các ngành chức năng địa phương đã đến công ty giữ an ninh trật tự và tổ chức đối thoại.

Lực lượng chức năng đến giữ an ninh trật tự, nhưng chưa thể đối thoại với công ty do giám đốc đi vắng.
Lực lượng chức năng đến giữ an ninh trật tự, nhưng chưa thể đối thoại với công ty do giám đốc đi vắng.

Tuy nhiên, giám đốc công ty không có mặt tại công ty nên việc đối thoại chưa được thực hiện.

Cũng theo ông Dương, giám đốc công ty giày da Nam Hà là người nước ngoài, còn việc điều hành thì công ty này thuê người Việt Nam thực hiện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

ThS Lê Hồng Hiệu cho rằng nghề giáo không đơn thuần là một công việc, mà là một “nghề của tình yêu”. Ảnh: NTCC

Người thầy kiến tạo giấc mơ

GD&TĐ - ThS Lê Hồng Hiệu - Phó Viện trưởng Viện Kỹ thuật, Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) là người đã được vinh danh “Nhà giáo tiêu biểu 2024”.

Vỏ cam chứa nhiều hoạt chất quý chống oxy hóa mạnh.

Biến vỏ cam thành dược liệu quý

GD&TĐ - Nhóm nghiên cứu từ Trường Đại học Dược Hà Nội đã thực hiện đề tài chiết xuất hesperidin từ phụ phẩm vỏ cam Cao Phong (Phú Thọ), nhằm tận dụng nguồn nguyên liệu nội địa.

Minh họa/INT.

Cùng hẹn đối thoại văn hóa

GD&TĐ - Mô hình tổ chức sự kiện nghệ thuật trong không gian nhỏ và ấm cúng được các nhóm, câu lạc bộ âm nhạc truyền thống thực hiện trong nhiều năm qua.