Hà Nội đưa “xe buýt siêu thị 0 đồng” phục vụ người lao động

GD&TĐ - Từ ngày 26/7, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội tổ chức mô hình “Xe buýt siêu thị 0 đồng” nhằm hỗ trợ công nhân lao động ảnh hưởng do dịch Covid-19 tại các KCN, cụm công nghiệp, các khu nhà trọ công nhân trên địa bàn.

Xe buýt siêu thị được đưa vào phục vụ người lao động khó khăn tại Hà Nội.
Xe buýt siêu thị được đưa vào phục vụ người lao động khó khăn tại Hà Nội.

Công đoàn Tổng Công ty vận tải Hà Nội bố trí một số xe buýt và lái xe thuộc Xí nghiệp xe buýt Hà Nội tham gia vận chuyển các nhu yếu phẩm, hàng hóa thiết yếu đến từng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các khu nhà trọ công nhân… trên địa bàn thành phố bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 để cùng các đơn vị của Liên đoàn Lao động thành phố triển khai theo kế hoạch.

Thời gian tổ chức thí điểm mô hình “Xe buýt siêu thị 0 đồng” trong 10 ngày, kể từ ngày 26/7.

Đối tượng hỗ trợ là người lao động bị ngừng việc, mất việc do ảnh hưởng dịch Covid-19 ở các doanh nghiệp, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu nhà trọ công nhân và ưu tiên hỗ trợ nữ công nhân lao động đang mang thai, đang nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.