Đà Nẵng: Các công trình trọng điểm ở thành phố sôi nổi ngày ra quân đầu năm

GD&TĐ - Ngày 19/2, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã đến thăm, chúc Tết và dự lễ ra quân đầu năm của một số dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Ông Nguyễn Văn Quảng (thứ 4, từ phải sang) – Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tặng quà Tết cho BQL và công nhân thi công công trình dự án Công viên phần mềm số 2.
Ông Nguyễn Văn Quảng (thứ 4, từ phải sang) – Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tặng quà Tết cho BQL và công nhân thi công công trình dự án Công viên phần mềm số 2.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng ông Nguyễn Văn Quảng đã đến thăm chúc Tết Công ty CP Cảng Đà Nẵng, dự lễ ra quân đầu năm dự án Công viên phần mềm số 2.

Báo cáo với lãnh đạo TP Đà Nẵng, ông Trần Lê Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cảng Đà Nẵng cho biết, năm 2020 tổng sản lượng hàng hóa thông qua cảng tăng trưởng tốt so với cùng kỳ. Đặc biệt hàng container tăng 17%, lợi nhuận tăng 15%. Năm 2020 cũng là năm đánh dấu cột mốc Cảng Đà Nẵng đón hơn nửa triệu TEUs thông qua cảng.

Hiện, Cảng Đà Nẵng mỗi tuần đón 30 chuyến tàu container cập cảng làm hàng. Năm 2021, Cảng Đà Nẵng phấn đấu đạt sản lượng hàng hóa thông qua cảng tăng 5% so với năm 2020. Chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận tăng ít nhất 8% so với so với năm 2020.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tặng quà đầu năm cho anh em công nhân làm việc tại cảng Đà Nẵng.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tặng quà đầu năm cho anh em công nhân làm việc tại cảng Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt đầu năm, Ông Nguyễn văn Quảng - Bí thư Đà Nẵng cho hay, năm 2020 Cảng Đà Nẵng đã vươn lên khẳng định vai trò, vị thế của mình. Hiện, Cảng Đà Nẵng được coi là một trong năm cảng đạt kết quả tốt nhất trong năm 2020.  Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng đề nghị UBND thành phố và các sở, ngành phối hợp tạo điều kiện tốt nhất cho Cảng Đà Nẵng, nhất là rút ngắn trình tự thủ tục trong việc triển khai bãi container tại huyện Hòa Vang.

“Đây là yêu cầu không chỉ của Cảng Đà Nẵng mà cũng là nhiệm vụ chính của thành phố. Bởi khi có bãi container này sẽ giảm tải được ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm”, ông Quảng nói.

Ông Quảng cũng yêu cầu Cảng Đà Nẵng làm tốt việc nạo vét luồng, đưa những tàu trọng tải lớn vào. Đây là một trong những ưu thế, điều kiện để Cảng Đà Nẵng cạnh tranh tốt với các cảng lớn trong nước.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng tặng quà cho công nhân thi công Công trình Vườn tượng APEC mở rộng.
Ông Lương Nguyễn Minh Triết – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng tặng quà cho công nhân thi công Công trình Vườn tượng APEC mở rộng.

Cùng ngày, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã đến chúc Tết và dự Lễ ra quân đầu năm dự án Công viên phần mềm số 2. Công trình Công viên phần mềm số 2 được khởi công ngày 10/10/2020 với tổng mức đầu tư gần 800 tỉ đồng gồm hai khối nhà 8 tầng, một khối nhà 20 tầng và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ xung quanh.

Theo ông Nguyễn Hữu Hinh - Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng, hiện khối lượng thực hiện của dự án ước đạt 100 tỉ đồng (tương đương 14% giá trị hợp đồng).

“Liên danh nhà thầu đã cam kết rút ngắn thời gian hoàn thành khối ICT1 trước ngày 31/12/2021 để bàn giao mặt bằng cho đơn vị sử dụng và hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 31/8/2022”, ông Hinh cho biết.

Ông Nguyễn Văn Quảng cho hay, Công viên phần mềm số 2 là một trong những công trình trọng điểm của TP. Công trình này được xem là một trong những điểm sáng thu hút đầu tư về công nghệ thông tin của Đà Nẵng. Dự án phải hoàn thành đảm bảo tiến độ, chất lượng và các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật.

Sáng cùng ngày, ông Lương Nguyễn Minh Triết – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng cũng đến dự lễ ra quân và thăm chúc Tết một số đơn vị trên địa bàn thành phố.

Dự án vườn tượng APEC mở rộng.
Dự án vườn tượng APEC mở rộng.

Dự lễ ra quân của dự án Công trình Vườn tượng APEC mở rộng tại phường Bình Hiên, quận Hải Châu (TP Đà Nẵng). Đại diện BQL dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị TP Đà Nẵng cho biết, công trình Vườn tượng APEC mở rộng được Đà Nẵng phê duyệt dự án đầu tư xây dựng ngày 26/6/2020 và khởi công xây dựng ngày 8/10/2020. Công trình được xây dựng trên khu đất có diện tích 8.668m với tổ hợp công trình bao gồm khu công viên cây xanh, thảm cỏ, vườn dạo...Công trình Vườn tượng APEC mở rộng là công trình trọng điểm, công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXII.

Theo đại diện BQL, Ban Quản lý và nhà thầu, đã tập trung máy móc, nhân vật lực, sử dụng thiết bị thi công hiện đại tổ chức thi công tăng ca nên công trình đã được thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng yêu cầu. Trong thời gian đến, BQL sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo nhà thầu xây dựng đẩy nhanh tiến độ thi công, thực hiện tốt việc giám sát chất lượng công trình, quản lý thi công đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh để hoàn thành công trình đưa vào sử dụng vào tháng 6/2021 theo đúng tiến độ đã được phê duyệt.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết cho hay, công trình Vườn tượng APEC mở rộng là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXII, đồng thời cũng là điểm nhấn để thành phố phục vụ cho hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí và đặc biệt phục vụ cho ngành du lịch của thành phố.

“Đây là công trình có ý nghĩa rất quan trọng nên lãnh đạo TP quan tâm đến chất lượng, tiến độ công trình. Trong thời gian đến, TP mong muốn công trình tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo được chất lượng thi công theo thiết kế, hồ sơ…bên cạnh đó, phải đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn lao động”, ông Triết đề nghị.

Cùng ngày, ông Lương Nguyễn Minh Triết – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng cũng đến thăm và chúc Tết cán bộ, nhân viên, công nhân của Công Ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam - Đà Nẵng; Công ty CP Dệt may Hòa Thọ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ