Kinh tế Đà Nẵng tăng trưởng dương trở lại

GD&TĐ - Tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước tăng 4,99% so với cùng kỳ năm 2020, tăng 1,05% so với 6 tháng đầu năm 2019.

Các hoạt động phát triển kinh tế những tháng đầu năm cơ bản được duy trì.
Các hoạt động phát triển kinh tế những tháng đầu năm cơ bản được duy trì.

Vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách tăng 65,2%. Thu ngân sách không đạt như kỳ vọng, tình trạng bội chi chưa thể chấm dứt.

Tăng trưởng dương giữa mùa dịch

Cục Thống kê TP Đà Nẵng vừa tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021. Ông Trần Nam Trung - Phó Cục trưởng Cục Thống kê TP Đà Nẵng cho hay, trong 6 tháng đầu năm 2021, thành phố thực hiện đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” của Chính phủ, vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Với chủ đề năm 2021 “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”, thành phố đã và đang kiểm soát khá tốt dịch bệnh, các hoạt động phát triển kinh tế những tháng đầu năm cơ bản được duy trì, vốn đầu tư công thực hiện tăng trưởng tích cực, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Phần lớn các ngành kinh tế bước đầu có hướng phục hồi và tăng trưởng trở lại.

Theo thống kê, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2021 ước tăng 4,99% so với cùng kỳ năm 2020, tăng 1,05% so với 6 tháng đầu năm 2019.

Trong mức tăng của toàn nền kinh tế trên địa bàn thành phố, khu vực dịch vụ ước tăng 5,34% là trụ đỡ chính góp phần vực dậy nền kinh tế, đóng góp 3,51 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung...

Quy mô nền kinh tế 6 tháng ước đạt 52.857 tỷ đồng. Về cơ cấu trong quy mô nền kinh tế, khu vực nông, lâm và thủy sản chiếm tỷ trọng 2,37%, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 20,62%, khu vực dịch vụ chiếm 66,01%.

Ông Trung cho biết: “Nhìn chung, cơ cấu nền kinh tế 6 tháng đầu năm giai đoạn 2019 - 2021 có sự dịch chuyển nhẹ giữa 3 khu vực với xu hướng khu vực công nghiệp và xây dựng tiếp tục thu hẹp tỷ trọng, khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn và ngày càng mở rộng”.

Cũng theo ông Trung, điểm sáng kinh tế thành phố trong 6 tháng qua là tốc độ tăng trưởng của khu vực dịch vụ ước đạt 5,34%, tỷ trọng đóng góp lên đến 85,4%. Khu vực dịch vụ là bệ đỡ chính cho tăng trưởng của cả nền kinh tế thành phố trong 6 tháng đầu năm 2021.

“Đạt được kết quả trên là nhờ vào các biện pháp kiểm soát dịch bệnh hiệu quả và linh hoạt của thành phố”, ông Trung nhấn mạnh.

Ông Trung cho rằng, mặc dù nền kinh tế đã được phục hồi với tốc độ tăng 4,99% trong 6 tháng đầu năm 2021, song tăng trưởng kinh tế của Đà Nẵng vẫn còn khá chậm so với các thành phố lớn.

“Xét trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Đà Nẵng xếp thứ 4 về tốc độ tăng và quy mô GRDP tiếp tục dẫn đầu trong vùng. Xét trên phạm vi cả nước, quy mô GRDP của Đà Nẵng chiếm hơn 1,3% trên tổng GDP và tiếp tục duy trì ở vị trí 16/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”, ông Trung nói.

Kinh tế thành phố đang dần khôi phục và thoát khỏi mức tăng trưởng âm của năm 2020.
Kinh tế thành phố đang dần khôi phục và thoát khỏi mức tăng trưởng âm của năm 2020.

Chưa chấm dứt tình trạng bội chi ngân sách

Trong 6 tháng đầu năm 2021, các doanh nghiệp tiếp tục đối mặt với những khó khăn do dịch bệnh. Song, từ kinh nghiệm của các đợt dịch trước, một số doanh nghiệp vẫn duy trì hoạt động, ổn định sản xuất kinh doanh và có lợi nhuận.

Tính đến ngày 15/6, có 2.107 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện thành lập mới với tổng vốn đăng ký đạt 11.262 tỷ đồng, tăng 6,4% về số doanh nghiệp và tăng 4,3% về vốn đăng ký so với cùng kỳ 2020.

Tuy nhiên, có 1.806 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc tạm ngưng hoạt động, tăng 40% so với cùng kỳ. Có 411 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc giải thể, rút khỏi thị trường, tăng 5,1%.

Theo kết quả điều tra, có khoảng một nửa số doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo khá lạc quan, dự báo hoạt động của quý III năm 2021 sẽ tốt lên, 21% doanh nghiệp dự báo sẽ khó khăn hơn và 29% doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định.

Mặc dù bị tác động bởi làn sóng thứ 3 của dịch Covid-19 bùng phát trở lại Đà Nẵng từ tháng 5/2021, song kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn thành phố vẫn duy trì cao.

Theo đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 1.449,1 triệu USD, tăng gần 16% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 805,5 triệu USD, tăng 17,8%, kim ngạch nhập khẩu 643,6 triệu USD, tăng 17,8%, kim ngạch nhập khẩu 643,6 triệu USD, tăng 13,8%.

Đặc biệt, vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách Nhà nước tăng ở mức 65,2%, đây là một trong những mức tăng cao nhất 6 tháng đầu năm giai đoạn 2017 - 2021. Mức tăng này đã bù đắp sự sụt giảm của đầu tư trực tiếp nước ngoài trong 6 tháng đầu năm 2021.

Thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm không đạt như kỳ vọng, tình trạng bội chi ngân sách vẫn chưa thể chấm dứt. Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 10.707 tỷ đồng, giảm 3,5% so với cùng kỳ năm 2020 và tổng chi ngân sách Nhà nước đạt 15.177 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2020 (tính đến 20/6/2021).

“Do dịch bệnh diễn biến phức tạp nên kinh tế thành phố trong những tháng tới sẽ đối mặt nhiều khó khăn, việc đặt mục tiêu tăng trưởng trên 6% theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2021 là một thách thức lớn, cần sự chung sức, đồng lòng của chính quyền, doanh nghiệp và người dân”, ông Trung chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.