Kinh hoàng kẻ trộm não người để phê thuốc

Một tên trộm ở bang Pennsylvania, Mỹ, vừa bị bắt đã tiếp tục bị cáo buộc dùng não người để tạo cơn phê.

Kinh hoàng kẻ trộm não người để phê thuốc
 Joshua Long vừa bị bắt vì tội trộm cắp đã phải đối mặt với cáo buộc xâm phạm xác chết.
 Joshua Long vừa bị bắt vì tội trộm cắp đã phải đối mặt với cáo buộc xâm phạm xác chết.

Joshua Long, 26 tuổi, bị bắt vì tội trộm cắp đã lại phải đối mặt với cáo buộc xâm phạm xác chết sau khi dì của tên này tìm thấy một bộ não người dưới sàn một xe trailer bỏ không. Chiếc xe này vốn là nơi ở của Robby Zoller và Angela Micklo. Hai tên này từng dính nghi án trộm cắp và bị cảnh sát truy nã.

Theo cảnh sát, bộ não được tìm thấy từ tháng trước. Người nhà của Joshua tìm thấy bộ não rồi gọi điện đến cho tên này, khi đó đang bị giam tại nhà tù hạt Cumberland, để hỏi xem tại sao trong nhà lại có một bộ não được bỏ trong túi.

Joshua nói với dì rằng mình và Robby Zoller đã dùng formaldehyde để bảo quản bộ não rồi dùng não người để hút cần sa ướt. Sau này Joshua đã thú nhận điều này với cảnh sát và nói mình và Robby còn đặt tên cho bộ não là Freddy.

Pháp y của hạt Cumberland Charley Hall cho rằng "Freddy" có lẽ một bộ não được hiến để dạy học rồi bị đánh cắp.

Trước đó, Joshua đã bị bắt vì tham gia vào một loạt vụ trộm. Tiền bão lãnh cho tên này lên tới 100.000 đô.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ