Kinh doanh ế ẩm, chủ quán massage lên mạng môi giới mại dâm

GD&TĐ - Do tình hình dịch bệnh khiến việc kinh doanh tại quán massage ế ẩm, Nga lên mạng internet tìm kiếm khách có nhu cầu massage tại nhà. Khi khách có nhu cầu mua dâm, Nga đồng ý và báo giá 800.000 đồng một lượt.

Đối tượng Phạm Thị Nga. Ảnh: Công an Hà Nội.
Đối tượng Phạm Thị Nga. Ảnh: Công an Hà Nội.

Ngày 2/3, thông tin từ Công an Hà Nội cho biết Công an quận Thanh Xuân đã tạm giữ hình sự đối với Phạm Thị Nga (SN 1984, trú tại Hà Nội) để điều tra về hành vi “Môi giới mại dâm”.

Trước đó, tối ngày 22/2, Đội CSHS Công an quận Thanh Xuân phối hợp với Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an phường Nhân Chính kiểm tra một nhà nghỉ tại ngõ 140 Khuất Duy Tiến.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 2 phòng nghỉ có 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an quận Thanh Xuân đã làm rõ Phạm Thị Nga là đối tượng đứng ra môi giới mại dâm cho 2 đôi nam nữ trên.

Tại cơ quan công an, Nga khai nhận là chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ massage – tẩm quất. Thời gian gần đây, do dịch bệnh Covid 19, nên cơ sở kinh doanh của Nga phải đóng cửa.

Trong thời gian này, Nga đã đăng bài lên mạng internet tìm kiếm khách có nhu cầu massage tại nhà. Khi có khách liên hệ đề nghị mua dâm, Nga đồng ý và báo giá 800.000 đồng một lượt.

Hiện Công an quận Thanh Xuân đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ