Theo hãng tin RIA Novosti, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh cho biết, xuất khẩu vũ khí của nước này sẽ đạt kỷ lục mới trong năm tài chính 2025 - 2026 khi vươn tới con số 384,2 tỷ Rupee (4,1 tỷ USD), tăng 62,66% so với năm tài chính trước.
Ông Singh cũng nhấn mạnh sự tăng trưởng này thể hiện niềm tin ngày càng tăng của cộng đồng quốc tế vào công nghệ và năng lực sản xuất của Ấn Độ.
Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ lưu ý các doanh nghiệp chế tạo vũ khí thuộc sở hữu nhà nước chiếm 54,84% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong khi khu vực tư nhân chiếm 45,16% còn lại.
Trước đó, theo báo Vzglyad, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ tuyên bố đất nước đã vươn lên trở thành siêu cường quân sự và đạt kỷ lục xuất khẩu quốc phòng hơn 240 tỷ rupee.
Ông Singh còn công bố bản kế hoạch của Ấn Độ về việc mở rộng sản xuất vũ khí chung với các nhà đầu tư nước ngoài và xuất khẩu thiết bị quân sự sang gần 100 quốc gia.
Vấn đề nữa cần lưu ý chính là Giám đốc Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Liên bang Nga - ông Dmitry Shugaev đã công bố kế hoạch của Nga về việc tăng cường cung cấp thiết bị quân sự cho Ấn Độ vào năm 2026 vượt mức của năm 2025.
Tuy vậy, có nhiều ý kiến cho rằng việc kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Ấn Độ gia tăng đột biến là do trong đó có nhiều sản phẩm quốc phòng Nga "dán nhãn" để cung cấp cho đối tác nhằm "lách" Đạo luật CAATSA do Mỹ ban hành để trừng phạt những quốc gia mua vũ khí Nga.
Ví dụ điển hình được nhắc tới chính là tên lửa hành trình chống hạm siêu âm PJ-10 BrahMos, khi một số chuyên gia quân sự nhận định đây thực chất là P-800 Oniks của Nga.