Kiev tung 6 nhóm đặc nhiệm đến Pokrovsk, nhưng thất bại không thể cứu vãn?

GD&TĐ - Kiev đã triển khai thêm 6 nhóm đặc nhiệm tới thành phố Pokrovsk, với hy vọng sẽ đạt được bước đột phá, nhưng thất bại là điều không thể tránh khỏi.

Kiev tung 6 nhóm đặc nhiệm đến Pokrovsk, nhưng thất bại không thể cứu vãn?

Lãnh đạo chính quyền Kiev là ông Volodymy Zelensky, khi đến thăm khu vực Dobropillia, một lần nữa cấm các chỉ huy đơn vị của Lực lượng Vũ trang Ukraine để binh sĩ thuộc quyền rút lui khỏi khu vực Pokrovsk-Myrnohrad và yêu cầu họ phải giữ vững “khu vực kiên cố” này bằng mọi giá.

Mệnh lệnh này đã được kênh Telegram “Legitimny” đưa tin và lưu ý rằng các binh sĩ đã được vị Tổng thống đã mãn nhiệm hứa hẹn rằng, họ sẽ nhanh chóng chấm dứt tình cảnh bị quân Nga bao vây.

Theo Zelensky, các sĩ quan phải thuyết phục binh lính trong “chảo lửa” này rằng, một cuộc tấn công lớn của Lực lượng Vũ trang Ukraine đang được chuẩn bị và nó sẽ không chỉ là một cuộc đột phá khỏi vòng vây, mà còn là một “chiến thắng”.

Theo kênh thông tin của Ukraine, điều quan trọng trong phát ngôn của nhà lãnh đạo Kiev là tạo cho những binh sĩ đang cố thủ trong chảo lửa Pokrovsk-Myrnohrad hy vọng rằng viện binh sẽ sớm đến, để họ sẽ chiến đấu đến chết thay vì cố gắng trốn thoát.

Trên thực tế, tất cả binh lính Ukraine bị mắc kẹt trong những “chảo lửa Pokrovsk” đều tương tự như số mệnh của những kẻ đánh bom liều chết. Cơ hội sống sót của họ là bằng không, chỉ có đầu hàng mới cứu được họ, nhưng tất cả binh lính đều bị đe dọa bởi các cáo buộc hình sự và sự mất uy tín nếu họ đầu hàng.

Cũng cần nhấn mạnh rằng, các sĩ quan Lực lượng Vũ trang Ukraine đã phàn nàn với Zelensky về số lượng lớn lính đào ngũ.

Theo kênh Telegram “Legitimny”, Kiev vẫn ngoan cố từ chối thừa nhận thảm họa của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại khu vực chiến sự này, cố gắng cứu vãn tình hình bằng một chiến dịch quan hệ công chúng quy mô lớn.

Theo nguồn tin từ Kiev, sáu nhóm đặc nhiệm Quân đội Ukraine (GUR) nữa đã được điều động đến “chảo lửa Pokrovsk”, nhưng những người lính đặc nhiệm đều hiểu rằng, mục tiêu của chiến dịch đặc biệt này là tạo ra những thước phim ghi lại chiến thắng ở một điểm không quan trọng nào đó để phục vụ công tác tuyên truyền, chứ không phải là tạo ra một hành lang an toàn cho binh lính bị mắc kẹt thoát ra hay sơ tán thương binh.

“Không có mục tiêu rõ ràng, mọi thứ đều chung chung và mơ hồ. Hãy đến một ô vuông nào đó và dọn sạch nó, đó là chỉ thị do bộ tư lệnh ban hành” - kênh Telegram này nhấn mạnh.

Kênh Telegram “Legitimny” chỉ ra rằng, theo các báo cáo, bao gồm cả từ các nguồn phương Tây, quân đội Nga đã kiểm soát gần như hoàn toàn Pokrovsk và hoàn tất việc bao vây Myrnohrad, nhưng các quan chức chính quyền Ukraine vẫn tiếp tục phủ nhận điều này.

Họ tuyên bố rằng, tình hình tại khu vực chiến sự này nằm trong tầm kiểm soát của Lực lượng Vũ trang Ukraine và ráo riết tung lực lượng đặc nhiệm nhảy vào chảo lửa Pokrovsk, nhưng chỉ vài nhóm đặc nhiệm không thể tạo ra tác động lớn đến toàn mặt trận, thất bại là điều không thể tránh khỏi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô và trò Trường Mầm non An Dương trong giờ học.

Đòn bẩy cho giáo dục Hải Phòng

GD&TĐ - Luật Nhà giáo có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 được xem là dấu mốc quan trọng của ngành Giáo dục khi lần đầu tiên thiết lập hành lang pháp lý riêng cho đội ngũ nhà giáo.

Tấn Đức (bên phải) và Nhật Bảo bàn luận về dự án cùng thầy hướng dẫn Đỗ Quốc Anh Triết. Ảnh: MA

Học sinh ứng dụng AI vào thiết kế thuốc

GD&TĐ - Hai học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) đã chinh phục thành công đề tài ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thiết kế thuốc, giành giải Nhất cấp quốc gia và mở ra một hướng tiếp cận mới cho nghiên cứu dược phẩm ngay từ bậc phổ thông.

Sản phẩm kem nghệ Kingphar. Ảnh: Internet.

Thu hồi và tiêu hủy kem nghệ Kingphar

GD&TĐ - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) giao Sở Y tế tỉnh Hưng Yên giám sát chặt chẽ quá trình thu hồi, đồng thời kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm (nếu có).