Kiev sẽ sản xuất hệ thống phòng không tối tân của Đức?

GD&TĐ - Ukraine quan tâm đến việc mở rộng hợp tác với tổ hợp công nghiệp quốc phòng Đức, đặc biệt là trong việc sản xuất các hệ thống phòng không.

Kiev sẽ sản xuất hệ thống phòng không tối tân của Đức?

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine - ông Serhiy Boev đã tuyên bố như vậy trong cuộc họp với Đại biện lâm thời mới được bổ nhiệm của Đại sứ quán Đức tại Ukraine.

Bên cạnh đó, các dự án chung về sản xuất đạn dược, sửa chữa xe bọc thép... cũng được xem là có triển vọng.

Ông Tim Prange - nhân vật sắp kết thúc nhiệm kỳ ngoại giao tại Ukraine đã giới thiệu người kế nhiệm mình - ông Max Rasch, tân Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Đức tại Kyiv. Hai bên đã thảo luận về hợp tác trong tương lai trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

“Đức là một trong những đối tác quan trọng của chúng tôi và điều quan trọng là hai bên phải duy trì sự hợp tác chặt chẽ. Chúng tôi sẽ thực hiện các dự án mới, đặc biệt là trong ngành công nghiệp quốc phòng", ông Boev nhấn mạnh.

Bộ Quốc phòng Ukraine không tiết lộ bất kỳ thông tin chi tiết nào liên quan đến dự án hợp tác, nhưng quân đội nước này đang được trang bị hệ thống phòng không tầm trung IRIS-T SLM, cũng như tổ hợp IRIS-T SLS tầm ngắn do Đức sản xuất, được chuyển giao như một phần của gói hỗ trợ quân sự.

98861c17998329b7.jpg
Bệ phóng tên lửa phòng không tầm trung IRIS-T SLM.

Hệ thống phòng không IRIS-T SLM được thiết kế để tiêu diệt máy bay, trực thăng và UAV, cũng như tên lửa hành trình ở khoảng cách lên tới 40 km. Tổ hợp này đã chứng minh được tính hiệu quả cao trên chiến trường Ukraine.

Trong khi đó tổ hợp IRIS-T SLS có thể đánh chặn các mục tiêu khí động học ở cự ly lên tới 12 km và độ cao tối đa 8 km. Nền tảng của hệ thống này là tên lửa không đối không IRIS-T có đầu dẫn hồng ngoại, đã được sửa đổi để phóng từ mặt đất.

Ukraine đã nhận được hệ thống phòng không tầm ngắn đầu tiên như vậy từ Đức vào tháng 8 năm 2023.

Bên cạnh đó vào đầu tháng 1, Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov thông báo rằng Ukraine đang xem xét khả năng tích hợp các hệ thống phòng không trong nước vào tổ hợp NASAMS.

Bước đi trên sẽ tăng cường khả năng chiến đấu của hệ thống phòng không này trong thành phần tác chiến của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Tổng thống Zelensky muốn nhận được quyền sản xuất hệ thống phòng không Patriot của Mỹ.
Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ