'Vòm sắt' nội địa giúp Hàn Quốc vô hiệu hóa mọi tên lửa Triều Tiên?

GD&TĐ - Hàn Quốc đã công bố phát triển hệ thống nội địa tương tự tổ hợp Iron Dome (Vòm sắt) của Israel.

'Vòm sắt' nội địa giúp Hàn Quốc vô hiệu hóa mọi tên lửa Triều Tiên?

Điều này được đăng tải trên trang web chính thức của Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng.

Các cuộc thảo luận liên quan về việc phát triển hệ thống vũ khí trên diễn ra vào ngày 20 tháng 1 năm 2025 như một phần của quá trình phát triển "Tổ hợp đánh chặn pháo binh tầm xa", được mệnh danh là "Vòm sắt Hàn Quốc".

Sự kiện trên có sự tham gia của đại diện LIG Nex1, Hanwha Aerospace và Hanwha Systems, những công ty hiện được chỉ đạo phát triển nguyên mẫu vũ khí.

screenshot-7-1.jpg
Tổ hợp tên lửa phòng không LAMD của Hàn Quốc.

Tổ hợp LAMD (Phòng thủ tên lửa tầm thấp) đang được phát triển để bảo vệ các khu vực quan trọng của thủ đô Seoul, cũng như các đơn vị quân đội khỏi pháo binh tầm xa cùng với pháo phản lực phóng loạt (MLRS) Triều Tiên, và được thiết kế để đẩy lui cuộc tấn công cường độ lớn.

Theo dự kiến, hệ thống này sẽ được phát triển vào năm 2028 và đưa vào sử dụng từ năm 2029. Cho đến nay, tên lửa LSMD đã vượt qua một số bài thử nghiệm, trong đó khẳng định được đặc điểm và khả năng đánh chặn các mục tiêu trên không cỡ nhỏ.

Cho đến nay, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã phân bổ 362,25 triệu USD tài trợ để tạo ra một bệ phóng nguyên mẫu, dự kiến sẽ được gắn trên một xe sơ mi rơ moóc.

Bệ phóng sẽ có 32 tên lửa và tổng số đạn trong khẩu đội sẽ lên tới 128 quả. Dự kiến ​​tên lửa sẽ được trang bị đầu dẫn chủ động tiên tiến, cho phép tăng số lượng mục tiêu giao chiến đồng thời.

screenshot-8-1.jpg
Một tên lửa từ hệ thống đánh chặn pháo binh tầm xa LAMD.

Ngoài ra các tên lửa sẽ nhận được hệ thống trao đổi thông tin nội bộ và sẽ chia sẻ dữ liệu với các tên lửa khác để đánh chặn hiệu quả những vụ phóng loạt bằng MLRS của Triều Tiên.

Hệ thống phòng không LAMD sẽ trở thành một trong những thành phần mạng lưới phòng thủ chống tên lửa của Hàn Quốc và sẽ tăng cường cho những tổ hợp hiện có, bao gồm L-SAM, Patriot, Aegis, THAAD và các hệ thống cấp chiến thuật.

Trước đó, Hàn Quốc đã hoàn thành việc phát triển hệ thống phòng thủ L-SAM nội địa để đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm trung.

Cần lưu ý rằng sau khi hoàn thành việc phát triển tổ hợp L-SAM Block 1, Hàn Quốc đã bắt đầu phát triển L-SAM Block 2, nhằm mục đích tăng bán kính đánh chặn mục tiêu đạn đạo trong dải độ cao lên đến 100 km và ở phạm vi dài hơn.

Hệ thống phòng không LAMD - "Vòm sắt nội địa" của Hàn Quốc.
Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một tiết học của trẻ em Kyrgyzstan.

Hệ thống giáo dục Kyrgyzstan quá tải

GD&TĐ - Dân số trẻ tăng nhanh đẩy hệ thống giáo dục Kyrgyzstan vào tình trạng quá tải. Chính phủ đang nỗ lực cải tổ trong điều kiện nguồn lực hạn chế.

Cô Nguyễn Thu Quyên có nhiều phương pháp dạy học giúp trò hứng thú mỗi giờ học Lịch sử.

Dùng AI giảng dạy làm 'sống lại' lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Phòng), TS Khoa học Lịch sử Nguyễn Thu Quyên đã đưa thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy, góp phần làm “sống lại” lịch sử và truyền cảm hứng học tập cho học sinh.

Thu mẫu bùn tại nhà máy giấy để phân tích trong đề tài nghiên cứu. Ảnh: NVCC

Tạo nhựa sinh học từ bùn thải

GD&TĐ - Nhóm giảng viên, chuyên gia Trường Đại học Sài Gòn đã phân lập được hai chủng vi sinh vật có trong bùn thải của nhà máy giấy để tạo ra nhựa sinh học tích lũy trong cơ thể chúng.

Việc ăn dứa bị đau dạ dày không phải là ngẫu nhiên, mà liên quan mật thiết đến các thành phần đặc biệt trong dứa cũng như thể trạng của từng người. (Ảnh: ITN).

Những người không nên ăn dứa

GD&TĐ - Dứa chứa nhiều dinh dưỡng với hương vị thơm ngon khó cưỡng nhưng ăn không phải là an toàn tuyệt đối với tất cả mọi người.