Kiev khẳng định không có Kế hoạch B

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngoại trưởng Ukraine cho biết, Kiev không có kế hoạch B cho cuộc xung đột với Nga nếu Quốc hội Mỹ từ chối phê duyệt thêm viện trợ quân sự cho nước này.

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba
Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba nói với đài truyền hình Rada của Ukraine rằng, Kiev không có kế hoạch B cho cuộc xung đột với Nga nếu Quốc hội Mỹ từ chối phê duyệt thêm viện trợ quân sự cho nước này.

Đây là thông điệp mà ông đã gây ấn tượng với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trước đó cùng ngày, khi hai người gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh các bộ trưởng ngoại giao G7 trên đảo Capri của Italia.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã không thể rót thêm 60 tỷ USD hỗ trợ cho Kiev thông qua Quốc hội kể từ mùa thu, trong bối cảnh bế tắc gay gắt giữa Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa về vấn đề nhập cư và an ninh biên giới.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã thông báo vào đầu tuần này rằng, ông sẽ đưa một dự luật viện trợ độc lập cho Ukraine mà sẽ bỏ phiếu vào ngày 20/4, trong khi Tổng thống Biden đã hứa sẽ ký luật nếu nó được thông qua.

Ngoại trưởng Kuleba từ chối suy đoán về kết quả của cuộc bỏ phiếu, nói rằng, “rất nhiều trận chiến đã diễn ra xung quanh dự luật này - và sẽ tiếp tục diễn ra - hãy chờ kết quả”.

Tuy nhiên, nhà ngoại giao hàng đầu của Kiev nhắc lại rằng, đối với Ukraine, không có lựa chọn nào khác ngoài sự hỗ trợ quân sự của Mỹ, vốn đã lên tới hơn 111 tỷ USD kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Nga vào tháng 2/2022.

“Tôi luôn nói rằng, chúng tôi không cần Kế hoạch B vì Kế hoạch A của chúng tôi đang đưa ra những quyết định mạnh mẽ nhất có thể cho Ukraine chứ không phải những quyết định nửa vời.

Và hôm nay tôi đã nhắc nhở Ngoại trưởng Mỹ về điều này: ‘Hãy nhìn xem, tôi không có Kế hoạch B nào cả, Kế hoạch A phải thực hiện được - thông qua một dự luật mạnh mẽ’”, Ngoại trưởng Ukraine Kuleba nói, ông đồng thời khẳng định: “Ngoại trưởng Mỹ Blinken ủng hộ tôi. Ông ấy nói với tôi rằng, chúng ta nên tập trung hoàn toàn vào các quyết định mạnh mẽ cho Ukraine, tức là vào Kế hoạch A".

Hôm 17/4/2024, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đổ lỗi cho sự sụt giảm viện trợ quân sự của phương Tây là nguyên nhân dẫn đến những tiến bộ quân sự của Nga, đồng thời thừa nhận rằng, các lực lượng của Moscow đang “gây áp lực lên chúng tôi ở mặt trận và đang dần tiến lên”.

Nga nhiều lần cảnh báo rằng, việc chuyển giao vũ khí nước ngoài cho Kiev sẽ không ngăn cản Moscow đạt được các mục tiêu quân sự mà chỉ kéo dài cuộc giao tranh, và có thể làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO.

Theo các quan chức Nga, việc cung cấp vũ khí, chia sẻ thông tin tình báo và huấn luyện quân đội Ukraine có nghĩa là các quốc gia phương Tây trên thực tế đã trở thành các bên tham gia cuộc xung đột.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ