Kiểm tra vị khách đáng ngờ trên taxi, công an phát hiện lượng lớn ma túy

GD&TĐ - Ngày 24/2, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, Tổ công tác của đơn vị vừa phát hiện đối tượng tàng trữ 200 viên hồng phiến khi đang lưu thông trên tuyến QL6.

Theo đó, vào hồi 8h30’ cùng ngày, tại Km104+400m QL6 (thuộc địa phận xã Nhân Mỹ, Tân Lạc, Hoà Bình), Tổ công tác thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Tân Lạc chủ trì, phối hợp với Tổ công tác 223, Công an xã Nhân Mỹ, Công an huyện Tân Lạc phát hiện xe ô tô taxi mang BKS: 28A- 028.42 di chuyển theo hướng Sơn La - Hà Nội có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra

Tài xế điều khiển phương tiện là Bùi Văn Chung (SN 1991, thường trú tại huyện Tân Lạc, Hoà bình). Trong quá trình kiểm soát xe ô tô, Tổ công tác phát hiện tại hàng ghế sau trên xe có 1 người đàn ông đi cùng xe có biểu hiện mắt lờ đờ, hành vi sợ sệt.

Cơ quan chức năng bắt giữ đối tượng Hà Văn Huân.

Cơ quan chức năng bắt giữ đối tượng Hà Văn Huân.

Tổ công tác nhanh chóng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh thì người đàn ông khai là Hà Văn Huân (SN 1975, trú tại Tân Sơn, Mai Châu, Hoà Bình). Tổ công tác sau đó đã tiến hành kiểm tra người của đối tượng Hà Văn Huân và kiểm tra xe ô tô thì phát hiện dưới lót sàn xe gầm ghế trước bên phụ có một túi ni lon màu xanh, bọc băng dính màu xanh.

Qua đấu tranh, đối tượng Hà Văn Huân khai nhận gói màu xanh là của anh ta trong đó có khoảng 200 viên hồng phiến, 2 diện thoại di động và 2 triệu 900 nghìn đồng. Theo cơ quan chức năng, Hà Văn Huân là người nghiện ma túy, có 2 tiền án về tội mua bản trái phép chất ma tuý

Hiện Tổ công tác đã tiến hành bàn giao toàn bộ người, tang vật, phương tiện cho công an huyện Tân Lạc để tiếp tục điều tra giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Câu lạc bộ dàn nhạc ngũ âm của Trường PTDTNT Cà Mau trong một chương trình văn nghệ. Ảnh: QM

Trường dân tộc nội trú giữ hồn văn hóa Khmer

GD&TĐ - Các trường dân tộc nội trú ở Cà Mau tổ chức nhiều hoạt động giáo dục, truyền dạy, xây dựng không gian văn hóa trong trường học, giúp học sinh dân tộc thiểu số giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Lớp học tình thương tại Giáo xứ Tắc Vân.

Những lớp xóa mù chữ trong nhà thờ

GD&TĐ - Giáo xứ Tắc Vân (Cà Mau) đã có 7 năm duy trì mở các lớp học tình thương, giúp nhiều trẻ em hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận tri thức.