Kiểm soát Izmaylovka ở DPR, tấn công địa điểm lắp ráp và lưu trữ UAV

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã kiểm soát Izmaylovka ở DPR, tấn công địa điểm lắp ráp và lưu trữ UAV của Ukraine trong ngày.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 27/10. (Ảnh: Rybar)
Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 27/10. (Ảnh: Rybar)

Ngày 27/10, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo tiến trình của hoạt động quân sự đặc biệt.

Ở vùng Kursk, lực lượng Nga đã đẩy lùi nỗ lực xâm lược lãnh thổ Nga của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) ở khu vực Kursk

Các đơn vị từ Tập đoàn quân Sever của Nga tiếp tục các hành động tấn công và đã gây ra tổn thất cho các đội hình của các lữ đoàn cơ giới 22, 41, 115, Lữ đoàn xe tăng 17, Lữ đoàn không kích 82, 95, Lữ đoàn thủy quân lục chiến 36, Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 112 và 129 AFU.

Giao tranh diễn ra gần Daryino, Zeleny Shlyakh, Nizhny Klin, Nikolayevo-Daryino, Novoivanovka và Plyokhovo.

Các đơn vị Nga đã đẩy lùi 8 cuộc phản công của AFU theo hướng Daryino, Zeleny Shlyakh, Nizhny Klin, Nikolayevo-Daryino và Novoivanovka.

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 60 quân nhân thương vong, cùng một xe bọc thép chở quân Stryker do Mỹ sản xuất. Một quân nhân AFU đã đầu hàng.

Quân đội hàng không và pháo binh Nga đã gây tổn thất cho các nhóm nhân lực và trang thiết bị của các lữ đoàn cơ giới 21, 22, 41, 47 và 115, Lữ đoàn xe tăng 17, các lữ đoàn tấn công đường không số 82 và 95, Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36, các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 103, 112 và 129 của AFU , và Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 17 Ukraine.

Giao tranh diễn ra gần Aleksandriya, Viktorovka, Gogolevka, Guyevo, Daryino, Zeleny Shlyakh, Kazachya Loknya, Kolmkov, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Martynovka, Melovy, Nikolayevo-Daryino, Nikolsky, Novoivanovka, Novy Put, Oleshnya, Plyokhovo, Sverdlikovo và Cherkasskoe Porechnoye.

Lực lượng tên lửa và hàng không chiến thuật Nga đã tấn công vào các khu vực tập kết ở vùng Sumy và lực lượng dự bị của các lữ đoàn cơ giới 21, 41, 47, 61, 115, Lữ đoàn tấn công đường không 95, Lữ đoàn an ninh và dịch vụ 1004, các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 101, 103, 107, 129 của AFU và Lữ đoàn Vệ binh quốc gia số 1.

Giao tranh diễn ra gần Basovka, Belovody, Zhuravka, Miropolye, Pavlovka, Stetskovka và Sumy.

Trong ngày, ở vùng Kursk, AFU mất: 250 quân, 2 xe bọc thép, gồm 1 xe bọc thép chở quân Stryker do Mỹ sản xuất và 1 xe chiến đấu bọc thép, 1 súng cối và 1 xe cơ giới. Một quân nhân AFU đã đầu hàng.

kiem-soat-izmaylovka-o-dpr-tan-cong-dia-diem-lap-rap-va-luu-tru-uav-2-2374-2650.jpg
Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 27/10, khu vực biên giới Kursk. (Ảnh: Rybar)

Theo hướng Kharkov, các đơn vị từ Tập đoàn quân Sever của Nga đã gây thiệt hại hỏa lực cho Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 57 của AFU, các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 105, 113 và 116 gần Melovoye, Volchansk và Ternovaya (khu vực Kharkov).

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 60 quân, 3 xe cơ giới và 2 pháo D-30 122 mm.

Ở hướng Kupyansk, Tập đoàn quân Zapad của Nga đã cải thiện tình hình chiến thuật và tấn công vào lực lượng và trang thiết bị của các lữ đoàn cơ giới 14, 43, 60, 66, 92, Lữ đoàn Jaeger 68, Lữ đoàn xung kích 3 của AFU, Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 115 và Lữ đoàn Vệ binh quốc gia 27 Ukraine.

Giao tranh diễn ra gần Petropavlovka, Novoosinovo, Berestovoye, Peschanoye, Kolesnikovka, Zagryzovo (khu vực Kharkov), Nadiya, Novoyegorovka (Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng - LPR), Terny (Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng - DPR) và vùng lâm nghiệp Serebryansky.

4 cuộc phản công của các đội tấn công của lữ đoàn cơ giới 28 và 67 của AFU đã bị đẩy lùi.

Tổn thất của AFU ở hướng trên lên tới 500 quân, một xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất, 3 xe bán tải, 1 pháo lựu M114 155 mm do Mỹ sản xuất, 1 pháo lựu M198 155 mm, 1 pháo lựu D-30 122 mm và 1 pháo M119 105 mm do Mỹ sản xuất. Một trạm tác chiến điện tử Mandat M và một kho đạn đã bị vô hiệu hóa.

Ở hướng Donetsk, Lực lượng Yug của Nga tiếp tục tiến vào phòng tuyến của AFU.

Họ gây thiệt hại cho Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới số 58 của AFU, Lữ đoàn Vệ binh Xe tăng số 3, số 5, Lữ đoàn Bộ binh số 143, Lữ đoàn Cơ giới số 24, 28, 30, 54, Lữ đoàn Tấn công Đường không số 79, Lữ đoàn Tấn công Số 5 của AFU và Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 18 Ukraine.

Giao tranh diễn ra gần Predtecheno, Belaya Gora, Uspenovka, Zaliznyanskoye, Kirovo, Chasov Yar, Kurakhovo, Starodubovka, Andreyevka, Yelizavetovka và Konstantinovka (DPR).

Một cuộc phản công của Lữ đoàn Cơ giới số 33 của AFU đã bị đẩy lùi.

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 720 quân, 1 xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất, 11 xe cơ giới, 2 pháo M777 155 mm, 1 pháo M198 155 mm do Mỹ sản xuất, 1 pháo Msta-B 152 mm, 1 hệ thống pháo tự hành Gvozdika 122 mm và 4 khẩu pháo D-30 122 mm.

Một trạm tác chiến điện tử Anklav-N, 1 hệ thống radar chiến thuật ieMHR do Israel sản xuất và 3 kho đạn dược dã chiến của Ukraine cũng bị vô hiệu hóa ở hướng trên.

Ở hướng Avdeevka, các đơn vị từ Tập đoàn quân Tsentr của Nga đã kiểm soát Izmaylovka (DPR).

Ngoài ra, quân đội Nga đã tấn công vào lực lượng và trang thiết bị của Lữ đoàn tấn công đường không số 95, Lữ đoàn cơ giới số 114, Lữ đoàn cơ động đường không số 46 AFU, các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 109 và 122 Ukraine gần Sukhaya Balka, Rozovka, Dzerzhinsk, Druzhba, Vishnyovoye và Zarya (DPR).

11 cuộc phản công của các lữ đoàn cơ giới số 23, 53, 93, 100, 110, Lữ đoàn bộ binh số 144, Lữ đoàn Jaeger số 68, Lữ đoàn dù số 25, Tiểu đoàn tấn công số 425 của AFU, Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 37 và Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 12 đã bị đẩy lùi.

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 600 quân, 1 xe tăng, 2 xe bọc thép chở quân Viking do Thụy Điển sản xuất, 1 xe chiến đấu bộ binh, 4 xe cơ giới, 2 pháo D-20 152 mm, 1 pháo Msta-B 152 mm, 4 pháo D-30 122 mm và 1 súng chống tăng Rapira 100 mm.

kiem-soat-izmaylovka-o-dpr-tan-cong-dia-diem-lap-rap-va-luu-tru-uav-3-1428-5817.jpg
Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 27/10, hướng nam Donetsk. (Ảnh: Rybar)

Ở hướng Nam Donetsk, các đơn vị từ Tập đoàn quân Vostok của Nga đã cải thiện tình hình dọc theo tuyến đầu. Họ đánh bại Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 21 và Tiểu đoàn xung kích số 48 của Phòng thủ Lãnh thổ gần Makarovka và Oktyabr (DPR).

Một cuộc phản công do các phân đội xung kích của Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới số 58 của AFU phát động đã bị đẩy lùi.

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 140 quân, 1 xe tăng, 1 xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất, 2 xe chiến đấu bọc thép, 7 xe cơ giới, 1 lựu pháo M777 155 mm do Mỹ sản xuất, 2 lựu pháo D-20 155 mm và 2 trạm tác chiến điện tử Anklav-N. Một kho đạn của AFU cũng đã bị phá hủy.

Ở hướng Kherson, Lực lượng Dnepr của Nga giao tranh với quân số và vũ khí của Lữ đoàn Tấn công miền Núi 128 của AFU, Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến 35, các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 117, 124 và 126 gần Zherebyanki, Novodanilovka (khu vực Zaporozhye), Antonovka, Tokarevka và Lvovo (khu vực Kherson).

Tổn thất của AFU ở hướng trên là hơn 80 quân, 2 xe cơ giới và 2 lựu pháo D-20 152 mm.

Hai trạm tác chiến điện tử đã bị phá hủy.

Các lực lượng Nga đã tấn công vào kho đạn dược và nhiên liệu, cơ sở hạ tầng của các sân bay quân sự, các địa điểm lắp ráp và lưu trữ UAV, các địa điểm triển khai tạm thời cũng như các cụm AFU gồm nhân lực và thiết bị bọc thép ở 134 khu vực.

Các cơ sở phòng không Nga đã bắn hạ 3 quả đạn pháo phản lực phóng loạt HIMARS do Mỹ sản xuất, một quả bom trên không Hammer do Pháp sản xuất, 1 tên lửa S-200 được chuyển đổi để tấn công các mục tiêu trên mặt đất và 172 UAV cánh cố định.

Theo một tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, trong một nỗ lực của Ukraine nhằm tấn công bằng UAV cánh cố định vào các cơ sở trên lãnh thổ Liên bang Nga. Các hệ thống phòng không đang trực chiến của Nga đã bắn hạ hoặc đánh chặn 51 UAV Ukraine.

Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 26/10, phía Nga mất thêm: 1.690 quân, 12 xe tăng, 45 xe chiến đấu bọc thép, 29 hệ thống pháo, 2 hệ thống phóng loạt, 2 hệ thống phòng không, 56 UAV, 95 phương tiện chở nhiên liệu, 6 phương tiện đặc biệt.

Vô hiệu hóa xe tăng Abrams trên hướng Pokrovsk; bom FAB-3000 dội xuống Volchansk; giương cờ kiểm soát ở trung tâm làng Bogoyavlenka và phía nam làng Katerynivka hướng nam Donetsk.
Theo Bộ QP Nga/Pravda

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ cần được dạy về những nguy hiểm khi sử dụng điện không đúng cách. Ảnh minh họa.

Dạy trẻ kỹ năng phòng tránh điện giật

GD&TĐ - Các mối nguy hiểm đến với trẻ trong nhà cũng như ngoài đường, ở lớp học có rất nhiều nhưng có lẽ đến từ điện là nỗi ám ảnh đối với bậc cha mẹ.