Tổng thống Iran cảnh báo mối đe dọa hòa bình toàn cầu

GD&TĐ - Việc áp đặt các lệnh trừng phạt gây ra mối đe dọa đối với hòa bình quốc tế và BRICS nên nêu gương về sự hợp tác bình đẳng.

Tổng thống Iran Mahmoud Pezeshkian.
Tổng thống Iran Mahmoud Pezeshkian.

Tổng thống Iran Mahmoud Pezeshkian phát biểu nội dung trên tại cuộc họp BRICS mở rộng được tổ chức bên lề hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 của nhóm này ngày 24/10.

Theo ông Pezeshkian, việc áp đặt các hạn chế đơn phương đe dọa hòa bình quốc tế, trong khi nhiều quá trình phát triển đang gặp vấn đề trong bối cảnh các biện pháp hạn chế từ phía Mỹ và các nước phương Tây.

Do đó, ông khẳng định BRICS và BRICS mở rộng nên xây dựng và đưa ra các nguyên tắc hợp tác minh bạch, công bằng, toàn diện và không phân biệt đối xử.

Nhà lãnh đạo Iran cho rằng các lệnh trừng phạt quốc tế tiếp tục gây tổn hại đến quan hệ quốc tế và ngăn cản các quốc gia tiếp cận các nguồn tài chính của họ, khiến họ khó có thể tham gia tích cực vào các quá trình hợp tác quốc tế.

Nhóm BRICS được thành lập năm 2006 bởi Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc, với sự tham gia của Nam Phi năm 2011.

Ai Cập, Ethiopia, Iran, Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã trở thành thành viên chính thức ngày 1/1. Cùng ngày, Nga đã tiếp quản chức chủ tịch luân phiên của BRICS.

Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 của BRICS diễn ra từ 22-24/10 khai mạc tại Kazan, Nga.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ