Kiểm lâm bị lâm tặc đánh trọng thương, phải nhập viện

Bị yêu cầu đưa gỗ không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc về trạm xử lý, nhóm lâm tặc đã gọi thêm người ra đánh hội đồng để cướp lại gỗ, hậu quả 2 cán bộ kiểm lâm bị thương nặng phải nhập viện.

Một cán bộ kiểm lâm bị lâm tặc đánh trọng thương đang điều trị tại bệnh viện.
Một cán bộ kiểm lâm bị lâm tặc đánh trọng thương đang điều trị tại bệnh viện.

Ngày 25/7, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Dương Ngọc Hùng, Giám đốc khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống xác nhận, việc các cán bộ kiểm lâm thuộc đơn vị trong lúc làm nhiệm vụ bị lâm tặc đánh trọng thương phải nhập viện.

Theo đó, khoảng 5h sáng cùng ngày, tại bản Nật Trên, xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu (Nghệ An), tổ công tác của ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống gồm 4 người, do đồng chí Trần Đức Long làm tổ trưởng phát hiện chiếc xe ô tô do một người đàn ông điều khiến chở gỗ khả nghi nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Trong quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe chở 6 tấm gỗ xẻ không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc nên yêu cầu đưa phương tiện, tang vật về trạm bảo vệ rừng Diễn Lãm để xử lý. Tuy nhiên, tài xế tên Tuấn tiếp tục chống đối và lái xe bỏ chạy, buộc lực lượng chức năng phải truy đuổi.

Khi đến địa phận bản Nật Dưới, xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu, tài xế Tuấn đã đổ số gỗ trên xuống khỏi xe và gọi thêm người dùng gậy, gộc nhảy vào đánh hội đồng tổ công tác.

Hậu quả, anh Nguyễn Chí Việt bị đánh vào vùng đầu ngất tại chỗ, anh Trần Đức Long bị đánh vào chân. Cả hai được đồng nghiệp và người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo UBND huyện, Hạt Kiểm lâm huyện Quỳ Châu, Giám đốc khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống đã đến thăm hỏi và động viên các đồng chí kiểm lâm.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Người Đưa Tin

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.