Kiatisak hết lời khen đồng nghiệp Đức Thắng của Bình Định

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Huấn luyện viên Kiatisak hết lời khen ngợi đồng nghiệp Nguyễn Đức Thắng sau trận Hoàng Anh Gia Lai hòa Bình Định 1-1 ở vòng 5 V-League 2022 tối 2/7.

Kiatisak hết lời khen đồng nghiệp Đức Thắng của Bình Định

“Huấn luyện viên Đức Thắng rất giỏi, đặc biệt ở khâu chiến thuật” - Kiatisak phát biểu sau trận đấu trên sân Quy Nhơn: “Còn đội Bình Định cũng rất mạnh lại có lợi thế sân nhà. Thế nên, việc Hoàng Anh Gia Lai kiếm được một điểm khiến tôi hài lòng”.

Thực tế, Bình Định áp đảo ngay từ đầu rồi có bàn mở tỷ số ở phút 19 từ cú đá bồi của Văn Thành. Tuy nhiên, Hoàng Anh Gia Lai được chơi hơn người từ phút 40 khi thủ môn Tuyên Quang băng ra vòng cấm phạm lỗi với Văn Toàn khiến phải nhận thẻ đỏ.

Với lợi thế hơn người nhưng phải tới phút 86 đoàn quân của Kiatisak mới quân bình được tỷ số 1-1 nhờ công của ngoại binh Brandao.

“Chúng tôi nhập cuộc không tốt khiến thủng lưới sớm nên rất khó đá. Được chơi hơn người chúng tôi cố gắng ghi bàn nhưng Bình Định phòng ngự tốt. Công bằng mà nói kết quả hòa 1-1 là công bằng với cả hai đội” - nhà cầm quân người Thái Lan nói thêm.

Thắng như trẻ tre trước khi V-League 2021 phải hủy bỏ vì Covid-19 nhưng đội chủ sân Pleiku không duy trì được phong độ sang mùa này. Dù đã trải qua 5 vòng đấu nhưng họ chưa được nếm mùi chiến thắng tại V-League 2022.

Hiện tại, đội bóng nhà bầu Đức lại đang gặp khó về nhân sự. Đơn cử như trận làm khách Bình Định họ cũng không có được sự phục vụ của các trụ cột. Các thủ môn số một Tuấn Linh và số hai Văn Trường chấn thương, khiến họ phải dùng thủ môn 18 tuổi Văn Lợi. Ngoại binh Brandao có tên trong đội hình chính nhưng gặp vấn đề sức khoẻ chỉ 10 phút trước khi bóng lăn, phải nhường chỗ cho Xuân Trường.

Sang hiệp hai khi đội bế tắc nên Kiatisuk vẫn phải mạo hiểm đưa Brandao vào đá cắm,và được đền đáp khi tiền đạo ngoại binh này ghi bàn ấn định tỷ số 1-1.

"Chúng tôi không có lực lượng tốt nhất khi chỉ xuất phát với một ngoại binh trong khi phía Bình Định có 4 cầu thủ ngoại. Khó khăn là vậy nhưng chúng tôi phải cố chiến đấu từng trận một. Tôi tin khán giả hiểu và thông cảm cho đội, chúng tôi thiếu hụt lực lượng nhưng vẫn cố chơi tốt nhất vì họ" - nhà cầm quân có biệt danh ‘Zico Thái Lan’ than thở.

Vòng đấu tiếp theo Hoàng Anh Gia Lai sẽ trở về sân nhà tiếp đón Đà Nẵng ngày 10/7. “Mục tiêu của đội vẫn không đổi cố gắng có điểm trên sân khách và thắng trên sân nhà” - Kiatisak nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.