Kì họp thứ XI Hội đồng Lý luận phê bình Văn học-Nghệ thuật TƯ

Kì họp thứ XI Hội đồng Lý luận phê bình Văn học-Nghệ thuật TƯ
(GD&TĐ)- Sáng nay (24/3), Hội đồng Lý luận phê bình Văn học- Nghệ thuật Trung ương tổ chức kì họp thứ XII nhằm báo cáo hoạt động của Hội đồng từ kì họp thứ XI đến kì họp XII và triển khai một số công tác trọng tâm trong thời gian tới. 
Dự kì họp có GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo TƯ; PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành. 
GS.TS Phùng Hữu Phú phát biểu chỉ đạo tại kì hop. Ảnh, gdtd.vn
 GS.TS Phùng Hữu Phú phát biểu chỉ đạo tại kì hop. Ảnh, gdtd.vn
Tại cuộc họp, PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh đã báo cáo kết qủa hoạt động của Hội đồng từ kì họp thứ XI đến nay. Hội đồng đã thống nhất những công việc chính trong thời gian tới là: nhất trí mở 3 lớp tập huấn bồi dưỡng lỹ luận, nghiệp vụ tại ba địa điểm là Hà Nội, Huế và Thành phố Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về văn học nghệ thuật. Lớp đầu tiên dự kiến tổ chức vào tháng 5 năm 2011;
Trình Ban Bí thư và Ban Tuyên giáo Trung ương Đề án “Nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương”, làm cơ sở kiến nghị thành lập Hội đồng nhiệm kì Đại hội XI; 
Hoàn thiện và bảo vệ Đề tài khoa học độc lập cấp Nhà nước “Văn học nghệ thuật Việt Nam trong quá trình thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên Chủ nghĩa xã hội”. Thường trực Hội đồng tiếp tục triển khai chủ trương nâng cấp Bản tin thành Tạp chí Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; 
Làm việc với Bộ Văn hóa thể thao du lịch về chế độ, chính sách đối với hoạt động văn học, nghệ thuật theo tinh thần nghị quyết 23 của Bộ Chính trị
Tại cuộc họp, GS.TS Đinh Xuân Dũng, Ủy viên thường trực Hội đồng đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Đề án “Nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương”. Đây cũng là nội dung thảo luận chính của các ý kiến đóng góp tại cuộc họp.
Phát biểu kết luận hội nghị, GS.TS Phùng Hữu Phú đã yêu cầu Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương trong thời gian tới cần đảm bảo các hoạt động thực tiễn, hiệu quả hơn, theo tinh thần mạnh về đại chúng, hướng tới đời sống văn học nghệ thuật.
Bên cạnh đó, mô hình tổ chức cần phải tinh gọn, hạn chế tốn kém. Để phát huy vai trò đầu mối thì trong thời gian tới, Hội đồng cần chuyên môn hóa, tránh lắp ghép hành chính hóa trong khâu tổ chức; phải đảm bảo tính đại diện đồng thời phải có chuyên gia đề xuất tầm chiến lược. Từ đó đảm bảo ổn định trong hoạt động của tổ chức. 
Đinh Thúy

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quang cảnh Đại hội.

Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội lần thứ nhất Đảng bộ Ủy ban Văn hóa và Xã hội

GD&TĐ - Chiều 11/5, tại Nhà Quốc hội, Đảng bộ Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở đầu tiên của Đảng bộ Quốc hội. Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống LB Nga Vladimir Putin phát biểu với báo chí. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tuyên bố chung về những định hướng lớn của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn hợp tác mới

Theo Đặc phái viên TTXVN, nhân dịp Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm thăm chính thức Liên bang Nga và tham dự Lễ Duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại từ ngày 8 - 11/5, Việt Nam và Liên bang Nga đã ra Tuyên bố chung.