Khuyến khích, hỗ trợ các nhà đầu tư phát triển cơ sở giáo dục tư thục

GD&TĐ - Cử tri tỉnh Hà Nam đề nghị Nhà nước có cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các nhà đầu tư phát triển cơ sở giáo dục tư thục. Đây là giải pháp quan trọng để thực hiện tinh giảm biên chế, đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết: Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm thúc đẩy hoạt động xã hội hóa nói chung và xã hội hóa giáo dục đào tạo nói riêng. Trong đó chủ trương khuyến khích, hỗ trợ các nhà đầu tư phát triển cơ sở giáo dục ngoài công lập là giải pháp chủ yếu để đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa giáo dục đào tạo.

Chính phủ và các Bộ, ngành đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý thuận lợi, ưu đãi, khuyến khích đầu tư phát triển cơ sở giáo dục ngoài công lập. Cụ thể: Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 về chính sách khuyến khích xã hội hóa với các hoạt động lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; trong đó quy định chính sách ưu đãi về thuế, đất đai, tín dụng để khuyến khích các tổ chức cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục. Năm 2014, Chính phủ  ban hành Nghị định số 59/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 và các văn bản hướng dẫn chi tiết thực hiện.

Gần đây nhất, Bộ GD&ĐT tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 6/6/2018 quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 4/6/2019 về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2025. Tại Nghị quyết số 35/NQ-CP khẳng định mạnh mẽ các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản về địa vị pháp lý, quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đầu tư cho giáo dục và cơ sở giáo dục ngoài công lập; cải thiện môi trường đầu tư của các nhà đầu tư; bảo đảm đối xử bình đẳng, tạo môi trường cạnh tranh công bằng, minh bạch giữa cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập, người học đều được tiếp cận cơ hội giáo dục và hưởng lợi từ các chính sách phát triển giáo dục của Đảng và Nhà nước.

Luật Giáo dục năm 2019 cũng quy định Nhà nước có chính sách trợ cấp xã hội, miễn, giảm học phí cho người học thuộc đối tượng hưởng chính sách tại trường công lập và trường ngoài công lập (Điều 85); Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục tư thục ở địa bàn không đủ trường công lập (Điều 99).

Đồng thời, hằng năm Bộ GD&ĐT tổng hợp tình hình thực hiện xã hội hóa giáo dục đào tạo của các địa phương và có văn bản đề xuất, kiến nghị Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung chính sách ưu đãi xã hội hóa lĩnh vực giáo dục đào tạo để thu hút nhà đầu tư.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...