Báo Malaysia chỉ ra chân sút nguy hiểm của U22 Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trước thềm lượt trận thứ ba, báo giới Malaysia cổ vũ đội nhà vươn lên giành chiến thắng trước U22 Việt Nam.

U22 Việt Nam sẽ so tài với U22 Malaysia ở lượt trận thứ 3 vòng bảng.
U22 Việt Nam sẽ so tài với U22 Malaysia ở lượt trận thứ 3 vòng bảng.

Theo lịch thi đấu bóng đá SEA Games 32 hôm nay (8/5), U22 Việt Nam sẽ quyết đấu với U22 Malaysia vào lúc 19h00 và U22 Thái Lan sẽ gặp U22 Lào lúc 16h00 trong khuôn khổ lượt trận thứ ba bảng B.

U22 Singapore là đội bóng duy nhất được nghỉ thi đấu ở lượt trận này và cũng là đội đã sớm dừng cuộc chơi (cùng với U22 Lào) sau những kết quả không như ý muốn.

Hiện tại, U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đang chia sẻ vị trí dẫn đầu bảng B sau 2 trận toàn thắng. Trong khi đó, U22 Malaysia gặp bất lợi sau trận thua U22 Thái Lan 0-2 hôm 6/5 kém hai đội thủ xếp trên 3 điểm.

Nếu giành chiến thắng trước U22 Malaysia ở lượt trận tối nay lúc 19h, U22 Việt Nam sẽ vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 32 sớm một vòng đấu. Điều tương tự cũng diễn ra với U22 Thái Lan nếu họ đánh bại Lào ở trận đấu diễn ra vào lúc 16h. Trong trường hợp này, trận đấu cuối giữa hai đội sẽ mang tính chất phân định ngôi nhất bảng.

Về phía Malaysia họ buộc phải đánh bại Việt Nam và chơi thật tốt ở lượt trận cuối mới hy vọng có vé vào bán kết. Một nhiệm vụ không hề dễ dàng với người Mã vào lúc này.

Trước thềm trận đấu quan trọng này, báo giới Malaysia cổ vũ đội nhà vươn lên giành chiến thắng trước U22 Việt Nam. Tờ Bharian giật tít: "Không còn đường lùi. U22 Malaysia phải thắng U22 Việt Nam".

Tờ báo của Malaysia nhận định: "Thất bại trước U22 Thái Lan đã đẩy U22 Malaysia vào thế chân tường. Đoàn quân của HLV Elavarasan phải thắng U22 Việt Nam bằng mọi giá để có cơ hội giành vé vào bán kết SEA Games 32.

Tuy nhiên, nên nhớ rằng, U22 Malaysia sẽ phải đối đầu với thử thách cực lớn. U22 Việt Nam đang là đương kim vô địch giải đấu. Đó chắc chắn là trận đấu không hề dễ dàng với "Bầy hổ".

Đội trưởng của U22 Malaysia, Azam Azmi Murad thừa nhận đội bóng đã nhận được nhiều bài học hữu ích sau thất bại trước U22 Thái Lan và muốn làm lại trong trận gặp U22 Việt Nam. Anh nhấn mạnh rằng U22 Malaysia cần phải cải thiện nhiều mặt nếu muốn chiến thắng U22 Việt Nam.

Trong khi đó, HLV Elavarasan kêu gọi tinh thần lạc quan và khả năng vươn lên của U22 Malaysia. Trận đấu với U22 Việt Nam mang tính chất sống còn. Do đó, "Bầy hổ" không được phép sợ hãi".

Tờ Hmetro có bài viết: "90 phút định đoạt số phận của U22 Malaysia". Tờ báo này nhấn mạnh: "Việc đánh bại U22 Việt Nam không phải là điều dễ dàng nhưng là con đường duy nhất để U22 Malaysia giành vé đi tiếp.

"Bầy hổ" cần quên đi thất bại trước U22 Thái Lan để bước vào trận chiến quyết định khác. Chắc chắn, U22 Việt Nam đã nhìn ra điểm yếu của U22 Malaysia. Do đó, ngoài việc làm mới chiến thuật, đoàn quân của HLV Elavarasan cần cải thiện điểm yếu, trong đó có vấn đề mất tập trung.

U22 Malaysia cần phải sẵn sàng về thể chất để đối diện với U22 Việt Nam có lối chơi xông xáo. Việc ghi bàn thắng sớm như ở trận gặp U22 Lào là phương án tốt để U22 Malaysia tăng sự tự tin khi đối diện với đội bóng của HLV Philippe Troussier. Bên cạnh đó, U22 Malaysia cần chú ý đặc biệt tới chân sút Văn Tùng, tiền đạo nguy hiểm của U22 Việt Nam".

Sau khi nghỉ ngơi trọn hai ngày, các cầu thủ U22 Việt Nam tập luyện hăng say cho trận đấu với Malaysia. Tích cực hoàn thiện khả năng kiểm soát bóng và phối hợp tấn công vẫn là ưu tiên hàng đầu của HLV Troussier với các học trò.

Khả năng dứt điểm của hàng công của U22 Việt Nam cần sớm được cải thiện. HLV Troussier đã nhìn ra điều này và liên tục kèm cặp các cầu thủ đá tuyến trên, đặc biệt là các cầu thủ tấn công như Thanh Nhàn, Văn Tùng, Văn Đô, Quốc Việt, Văn Khang.

Người hâm mộ đang chờ đợi các cầu thủ tấn công của HLV Troussier làm được điều như U22 Thái Lan đã từng làm trước Malaysia qua đó giành trọn vẹn 3 điểm trước đối thủ này và ghi danh vào vòng bán kết trước một vòng đấu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.