Không tìm được việc làm, gã trai nảy sinh ý định lừa đảo

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ý định từ Thanh Hóa lên Hà Giang tìm việc làm nhưng Trịnh Văn Thương lại đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.

Đối tượng Thương tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Hoàng Su Phì
Đối tượng Thương tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Hoàng Su Phì

Ngày 23/4, thông tin từ Công an huyện Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang) cho biết, đơn vị đã ra lệnh Bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trịnh Văn Thương để điều tra hành vì lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Trịnh Văn Thương sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú tại thôn Đắc Trí, xã Định Bình, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá.

Trước đó, ngày 20/4, Công an huyện Hoàng Su Phì tiếp nhận tin báo của anh Chấu Xín Nhà, sinh năm 1998 (thôn Hoàng Lao Chải, xã Thàng Tín, huyện Hoàng Su Phì) về việc anh Nhà bị một đối tượng lạ mặt lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau đó bỏ trốn.

Tài sản bị lừa đảo chiếm đoạt bao gồm một điện thoại, một xe mô tô nhãn hiệu Honda bên trong có nhiều đồ đạc, thẻ ATM và tiền.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Hoàng Su Phì đã tiến hành rà soát, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, phá án. Đến ngày 21/4, Công an huyện Hoàng Su Phì phối hợp với Công an TP Hà Giang phát hiện và bắt giữ Trịnh Văn Thương khi đối tượng đang lẩn trốn tại TP Hà Giang.

Tại Cơ quan điều tra, Thương khai nhận, ngày 20/4 Thương lên thị trấn Vinh Quang (huyện Hoàng Su Phì)để tìm việc làm. Tuy nhiên do không có tiền tiêu xài nên Thương nảy sinh ý định làm quen và lừa lấy tài sản của anh Chấu Xín Nhà rồi bỏ trốn.

Vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ và xử lý theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ