Không phải đàn ông nào cũng thích các cô gái trẻ

GD&TĐ - Khi trong thời gian hẹn hò, yêu đương, con gái tự cho mình cái quyền được giận dỗi, nhõng nhẽo để được người yêu cưng nựng, chiều chuộng.

Tình yêu thật khó đoán lường (hình minh họa).
Tình yêu thật khó đoán lường (hình minh họa).

Nhiều cô gái còn trở nên siêu đáng yêu mỗi lần tranh thủ "đặc quyền" ấy của mình. Thế nhưng cái gì cũng có điểm dừng, đã có không ít cô nàng bỗng nhiên mất luôn người yêu chỉ vì bày trò nhõng nhẽo, mè nheo không đúng cách và không đúng lúc. Con trai cũng có giới hạn chịu đựng của họ đấy. Và Tùng là một trong số đàn ông ấy.

Anh ấy nghét tính nhõng nhẽo của mấy cô nàng mới lớn. Dẫu ga lăng có thể chiều chuộng các em để lấy lòng nhưng nếu quá thường xuyên, khiến cho mệt mỏi.

Lâu dần, thấy các em ấy vô lý và cuối cùng, thậm chí thấy vô duyên. Vì thế, Tùng khó chịu, muốn trốn tránh và dị ứng với những cô nàng suốt ngày mè nheo, luôn tỏ vẻ mình là công chúa để được người khác cung phục. Đây là một cách dễ làm đàn ông mất kiên nhẫn bởi họ phải đóng vai một người cha trông một đứa bé để rồi suốt ngày chạy theo.

Chính vì thế, càng ngày Tùng càng không thích gần gũi mấy cô em trẻ trung "mít ướt" kia. Và vô tình, anh lại thích làm thân với phụ nữ hơn tuổi.

Rồi một buổi chiều định mệnh, gặp Thu - một phụ nữ đúng như ý nguyện, nên dẫu có kém tuổi, Tùng vẫn thấy vui. Đứng trước một người đàn ông nhỏ tuổi hơn mình, Thu hiếm khi tỏ ra nhõng nhẽo, yêu sách hay dỗi hờn vô lý chính vì thế, làm cho Tùng thoải mái, dễ chịu.

Không phải quá mạnh mẽ đến mức không còn bản tính mềm mại mà là Thu thể hiện sự nữ tính có chừng có mực. Cô ấy ý thức được điểm dừng của giận dỗi và khi cần, sẵn sàng nhún nhường. Điểm này làm Tùng hết sức thích thú.

Thu đã đi qua vài cuộc tình đau đớn nên biết cách tự làm cho mình vui vẻ mà không đòi hỏi người yêu phải luôn kè kè ở bên cạnh. Không yêu cầu người yêu phải có mặt bất cứ lúc nào. Biết cuộc sống nằm trong tay mình nên không nhất định phải yêu cầu bằng được có sự hiện diện của người yêu mới thấy vui. Điều này tạo sức hấp dẫn, kích thích sự tò mò của tuýp đàn ông như Tùng.

Các em trẻ trung thường giỏi suy đoán linh tinh. Nếu thấy người yêu nhìn một cô gái khác thì đã vội cho rằng anh ta có tình ý gì với cô gái lạ kia. Rồi nếu các anh không kịp dỗ dành thì thể nào cũng giận dỗi.

Giận dỗi là gia vị tình yêu nhưng lại làm mất đi sự thoải mái nếu tần suất quá nhiều. Trong khi cô người yêu hơn tuổi của tôi hiếm khi mắc phải sai lầm này. Chính vì thế, tình yêu của Tùng với Thu, một cô gái hơn tuổi không những không “chóng tàn” như những người bạn thường nói, mà ngược lại rất bền lâu. Cho tới tận bây giờ họ vẫn thuận hòa hạnh phúc.

Mọi người cứ hỏi Tùng vì sao lại có thể yêu bền lâu một cô nàng hơn tuổi đến thế?

Thực ra, trong một lần thẳng thắn bộc trực với đám bạn tri kỷ, Tùng thú nhận. Rằng anh yêu Thu vì nhiều thứ, trong đó không ngoại trừ một số yếu tố làm anh ấy thích mê. Đó là Tùng thích sự thẳng thắn, thích người trực tiếp thể hiện mong muốn trong cảm xúc.

Tùng rất thích phụ nữ thể hiện sự yêu, sự ghét của bản thân hơn là những cô nàng bóng gió, vòng vo tam quốc mãi mà vẫn chưa đi đến điểm cuối. Ghét sự ẩn ý úp mở dở dở ương ương vì làm cho mệt mỏi khi phải đoán ý. 

Thu hiếm khi đi đường vòng bởi không thích mất thời gian vào những câu chuyện vô bổ. Chẳng dại gì mất thời gian với kiểu chỉ ỡm ờ, à ơi. Tuýp phụ nữ như cô ấy là thẳng thắn thể hiện cảm xúc cho đối phương biết để nếu đối phương có đủ dũng cảm yêu mình thì tiến tới, còn không thì chấm dứt cho nhanh. Việc gì phải mất thời gian của cả hai, làm cho đàn ông như Tùng rất tâm đắc.

Như một sự đồng cảm, cùng có ý nghĩ yêu thích sự thẳng thắn vì vậy, một khi đã gặp nhau, tiếng sét ái tình không còn xa lạ. Họ đã tiến tới tình yêu rất nhanh.

Một điều khác nữa làm Tùng mê mệt người phụ nữ hơn tuổi của mình: Đó là sự chủ động. Anh ấy không thích tuýp phụ nữ quá nhút nhát, quá thụ động. Kiểu như hỏi câu nào trả lời câu ấy xong rồi ngồi im. Chẳng hứng thú chút nào. Với Tùng, phụ nữ đáng yêu nhất là khi họ chủ động bắt chuyện một cách có duyên. Anh ấy ưu thích người mà chủ động thể hiện quan điểm của mình, chủ động bắt nhịp trò chuyện và chủ động thể hiện cảm xúc.

Không hẳn là anh ta nhút nhát, cũng chẳng phải không biết cách nói chuyện, mà đơn giản, Tùng cảm kích sự mạnh mẽ ở họ. Các em trẻ tuổi thường ít khi thể hiện điều này. Các em ấy còn lâu mới chịu mở lời, còn lâu mới cho làm quen. Yêu một cô gái mới ngoài 20 có thể khiến đàn ông như Tùng mất vài tháng hoặc cả nửa năm để theo đuổi. Họ tỏ ra “cành cao” và thậm chí  làm những việc ngốc nghếch để đàn ông phải ghen tuông, phải cung nựng nhiều hơn.

Trong khi Thu lại sẵn lòng chủ động khi thấy anh ấy đáng yêu và đủ độ tin cậy. Cô ấy sẵn sàng tạo cơ hội cho Tùng. Cô ấy hiểu rất rõ mình là ai và mình muốn gì. Khi gặp người ưng ý, Thu không rụt rè, bẽn lẽn, cũng không “à ơi”, thử thách ỡm ờ.

Cô ấy không ngại ngần vứt bỏ ngay quan niệm “cọc đi tìm trâu”. Mà nhanh nhậy nắm bắt cơ hội để đem tình yêu về gần mình. Thu giúp người mình yêu rút ngắn khoảng thời gian chơi trò vờn bắt. Cô ấy trân quý thời gian, mãnh liệt sống như thể ngày mai là ngày cuối cùng. Sự thẳng thắn đó khiến Tùng thích thú và hào hứng theo đuổi. Vì vậy, Tùng chọn cô gái hơn tuổi và cứ thế yêu.

Cho đến nay, tình yêu của họ đang rất tốt đẹp. Nên, chẳng thể nói phiến diện, rằng một tình yêu chênh lệch tuổi tác là khó hạnh phúc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba

Kiev khẳng định không có Kế hoạch B

GD&TĐ - Ngoại trưởng Ukraine cho biết, Kiev không có kế hoạch B cho cuộc xung đột với Nga nếu Quốc hội Mỹ từ chối phê duyệt thêm viện trợ quân sự cho nước này.
Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…