Không phải chuyện dễ với Israel

GD&TĐ - Theo New York Times, chính phủ Lebanon đã xây dựng một kế hoạch hành động trong trường hợp xung đột với Israel leo thang thành cuộc chiến lớn.

Xe tăng Israel xuất hiện gần biên giới với Lebanon.
Xe tăng Israel xuất hiện gần biên giới với Lebanon.

Báo Mỹ dẫn lời Bộ trưởng Lao động Lebanon Mustafa Bayram cho biết, hiện nay cộng đồng quốc tế chưa gây đủ sức ép với Israel để buộc Tel Aviv dừng các hành động quân sự của mình trong khu vực.

"Chính phủ Lebanon đã xây dựng một kế hoạch tác chiến trong trường hợp xung đột giữa Hezbollah và Israel đang diễn ra leo thang thành cuộc chiến toàn diện", ông Bayram cho biết.

Ông cũng lưu ý rằng một cuộc xung đột vũ trang quy mô lớn có thể xảy ra với lực lượng Hezbollah tại Lebanon "sẽ không phải là chuyện dễ dàng" đối với Lực lượng Quân đội Israel (IDF).

Cùng với tuyên bố của ông Bayram, phái đoàn thường trực của Iran tại Liên Hợp Quốc cũng cho biết, một cuộc tấn công toàn diện của IDF vào Lebanon sẽ dẫn đến một cuộc chiến 'xóa sổ' và Tel Aviv không muốn điều đó xảy ra.

"Mặc dù Iran coi tuyên truyền của nhà nước Do Thái về ý định tấn công phong trào Hezbollah ở Lebanon chỉ là chiến tranh tâm lý, nhưng nếu Israel tiến hành cuộc tấn công quân sự toàn diện, một cuộc chiến tranh hủy diệt sẽ xảy ra.

Tất cả các lựa chọn, bao gồm cả sự tham gia đầy đủ của tất cả các mặt trận của Trục Kháng chiến, đều đang được cân nhắc", phái đoàn Iran cho biết.

Cuối tháng 6 năm 2024, Lực lượng IDF cho biết đã phê duyệt và xác nhận các kế hoạch hoạt động cho một cuộc tấn công quy mô lớn ở Lebanon.

Ngoại trưởng Israel Katz sau đó cho biết Israel đã tiến rất gần với quyết định "thay đổi các quy tắc" chống lại phong trào Hezbollah, đồng thời đe dọa tiêu diệt phong trào này "trong một cuộc chiến tổng lực".

Lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah tuyên bố phong trào này có thể tấn công miền bắc Israel nếu cuộc đối đầu tiếp tục leo thang.

Lường trước được thách thức phải đối mặt nếu phát động cuộc chiến tổng lực nhằm vào Hezbollah, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Gallant khẳng định, Tel Aviv không muốn chiến tranh với Hezbollah và nước này ưu tiên giải pháp ngoại giao.

Ông Gallant đưa ra tuyên bố khi đến thăm trận địa phòng không với những hệ thống Iron Dome ở miền bắc nước này: "Chúng tôi đang chuẩn bị lực lượng quân sự và điều này có thể xảy ra nhanh chóng. Mặt khác, chúng tôi cũng đang vạch phương án chính trị, điều luôn tốt hơn".

Ông Gallant cho biết: "Nếu Hezbollah ở Lebanon chọn phương án xung đột, Israel sẽ biết phải làm gì, nhưng nếu lực lượng này chọn tiến tới một thỏa thuận, Israel sẽ đáp lại".

Bộ trưởng Quốc phòng Israel nhấn mạnh: "Chúng tôi không muốn chiến tranh, nhưng luôn sẵn sàng cho điều đó".

Cũng theo ông Gallant, Hezbollah và Lebanon đang ở tình thế khó khăn hơn nhiều so với Israel. Các đợt tập kích dữ dội của lực lượng IDF khiến hơn 450 thành viên Hezbollah thiệt mạng, do đó gánh nặng đặt lên đối phương lớn hơn nhiều so với IDF.

Đánh giá về tuyên bố của cả Israel và Hezbollah, bà Lyudmila Samarskaya, nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học Nga cho rằng:

"Tuyên bố của IDF về hoạt động ở Lebanon là nhằm ngăn chặn Hezbollah leo thang thêm. Điều đó còn cho thấy rằng Israel không thực sự hướng đến một cuộc tấn công toàn diện trên bộ ở Lebanon.

Các thành viên Hezbollah được trang bị và huấn luyện tốt hơn nhiều so với Hamas. Vì vậy, IDF có nguy cơ sa lầy trong các trận giao tranh ác liệt trong điều kiện đô thị bị hạn chế như đã từng xảy ra trong các cuộc chiến ở Lebanon trước đó.

Tôi nghĩ rằng chiến dịch của Israel sẽ chỉ giới hạn ở các cuộc tấn công của không quân Israel nhằm vào những vị trí của lực lượng Hezbollah ở Lebanon mà thôi".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ