Khởi tranh Hội thao Điền kinh và Thể thao quốc phòng toàn quốc

Khởi tranh Hội thao Điền kinh và Thể thao quốc phòng toàn quốc
Ngay sau lễ khai mạc, một số nội dung thi quốc phòng đã chính thức khởi tranh
Ngay sau lễ khai mạc, một số nội dung thi quốc phòng đã chính thức khởi tranh

(GD&TĐ) - Sáng nay (6/11), tại sân vận động Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng diễn ra lễ khai mạc Hội thao Điền kinh và Thể thao quốc phòng sinh viên toàn quốc lần thứ XI - 2013.

Tới dự lễ khai mạc có ông Ngũ Duy Anh - Vụ Trưởng Vụ Công tác Học sinh - Sinh viên (Bộ GD&ĐT) cùng đại diện lãnh đạo của một số ban ngành Trung ương và Thành phố Đà Nẵng...

Phát biểu khai mạc, ông Ngũ Duy Anh - Vụ trưởng Vụ Công tác Học sinh - Sinh viên, Tổng thư ký Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam, Phó Ban tổ chức Hội thao - nhấn mạnh: Đây là một giải đấu nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, giao lưu học hỏi kinh nghiệm. Đồng thời, đây còn là dịp tốt để các em sinh viên cả nước được thi đấu, nâng cao sức khoẻ để sẵn sàng góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ  Tổ quốc.

Thành tích của Hội thao cũng sẽ là những việc làm cụ thể, thiết thực của sinh viên cả nước nhằm thực hiện di huấn thiêng liêng của Bác Hồ kính yêu, luôn là tấm gương mẫu mực về tinh thần luyện tập thể thao để nâng cao sức khoẻ: “Muốn có sức khoẻ thì mỗi người cần phải thường xuyên tập thể dục, thể thao. Việc gì cũng cần có sức khoẻ mới thành công. Mỗi người dân yếu ớt tức là làm cho cả nước yếu một phần, mỗi người dân mạnh khoẻ tức là góp phần cho đất nước khoẻ mạnh. Vì vậy, chúng ta cần phải phát triển phong trào thể dục, thể thao cho rộng...”.

Ngay sau lễ khai mạc một số nội dung thi quốc phòng đã tranh tài. Kết quả (phần thi nâng cao), giải Nhất - Nhì thuộc về Nguyễn Thị Tuyết Mai và Nguyễn Thị Loan của Trường ĐH SP TDTT Hà Nội, giải Ba thuộc về Nguyễn Thị Ngát - ĐH TDTT Đà Nẵng.

Ở nội dung thi bán nâng cao, giải Nhất -  Nhì thuộc về Đinh Thị Phương Lan và Nguyễn Thị Quỳnh Diễn của Đại học Huế, giải Ba thuộc về Trần Thị Hường của CĐ SP Hà Nam.

Trung Toàn

TIN LIÊN QUAN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.