Khởi tố, tạm giam gã trộm từng chấp hành án 30 năm tù

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của người dân, Phạm Văn Khải đã trộm chiếc xe máy đem bán thì bị công an bắt giữ.

Phạm Văn Khải - người từng chấp hành án 30 năm tù. (Ảnh: Tiến Tầm)
Phạm Văn Khải - người từng chấp hành án 30 năm tù. (Ảnh: Tiến Tầm)

Sáng 16/7, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện An Phú (An Giang), đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Phạm Văn Khải (SN 1973, trú tại xã Vĩnh Trường, huyện An Phú) về hành vi trộm cắp tài sản.

Phạm Văn Khải khai nhận tại cơ quan công an. (Ảnh: Tiến Tầm)

Phạm Văn Khải khai nhận tại cơ quan công an. (Ảnh: Tiến Tầm)

Theo kết quả điều tra, khoảng 21 giờ ngày 29/6, trên đường đi uống cà phê về, khi đến khu vực khóm An Hưng (thị trấn An Phú, huyện An Phú), Khải phát hiện chiếc xe máy của anh Võ Thành Nam (SN 1990) để trước cửa nhà người thân, xe còn gắn chìa trên ổ khoá nên nảy sinh ý định trộm bán lấy tiền tiêu xài.

Khi không thấy người qua lại, Khải liền tiếp cận lấy chiếc xe rồi tẩu thoát trong đêm.

Đến sáng hôm sau, Khải đem chiếc xe vừa trộm được của anh Nam đến khu vực xã Châu Phong (thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang), bán với giá 6,5 triệu đồng.

Số tiền bán xe Khải tiêu xài cá nhân hết.

Lực lượng Công an thu hồi chiếc xe máy tang vật trả lại cho bị hại. (Ảnh: Tiến Tầm)

Lực lượng Công an thu hồi chiếc xe máy tang vật trả lại cho bị hại. (Ảnh: Tiến Tầm)

Đến sáng 1/7, lực lượng hình sự Công an huyện An Phú đã bắt giữ được Khải và thu hồi chiếc xe tang vật trả lại cho bị hại.

Trong quá trình điều tra, lực lượng Công an còn xác định Khải là đối tượng từng có 3 tiền án với tổng mức án 30 năm tù về các tội trộm cắp tài sản và giết người, cướp tài sản.

Sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, để có tiền tiêu xài, Khải lại tiếp tục vi phạm pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.