Người làm công lấy trộm tài sản của gia chủ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lợi dụng gia chủ sơ hở, Nguyễn Văn Sang (SN 1992, trú huyện Châu Thành, An Giang) đã lấy cắp tài sản trị giá khoảng 100 triệu đồng.

Nguyễn Văn Sang. (Ảnh: Nghiêm Túc)
Nguyễn Văn Sang. (Ảnh: Nghiêm Túc)

Sáng 21/6, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Châu (tỉnh An Giang), đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Sang (SN 1992, trú ấp Vĩnh Hòa B, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Thông tin ban đầu, ngày 17/6, Công an xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu tiếp nhận tin báo của ông Nguyễn Văn Chia (SN 1972) trú ấp 2, xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu báo tin nhà vừa bị trộm đột nhập lấy trộm tài sản gồm 1 xe máy Wave 125i BKS: 67H1-884.74 và 5 điện thoại di động các loại. Tổng giá trị tài sản mất trộm khoảng 100 triệu đồng.

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ. (Ảnh: Nghiêm Túc)

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ. (Ảnh: Nghiêm Túc)

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Xương phối hợp lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an thị xã Tân Châu tới hiện trường xác minh, điều tra và sàng lọc những người nghi vấn.

Qua trích xuất camera an ninh và các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an thị xã Tân Châu xác định Nguyễn Văn Sang là kẻ nghi vấn nhất nên đã mời Sang lên cơ quan công an để làm việc.

Tại cơ quan công an, Sang quanh co chối tội. Nhưng với chứng cứ cơ quan công an đưa ra, Sang đã thừa hành vi phạm tội.

Sang khai nhận là người làm công cho ông Chia.

Do túng thiếu tiền tiêu, khoảng 13 giờ ngày 17/6, lợi dụng sơ hở của gia đình ông Chia, Sang đã lén lút lấy trộm số tài sản trên.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Châu tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ