Khởi tố 'ma men’ chém trọng thương vợ, con lúc say rượu

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nảy sinh mâu thuẫn lúc say rượu, Mai Anh Tuấn dùng dao chém vợ và con gái khiến cả hai phải nhập viện cấp cứu.

Mai Anh Tuấn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ
Mai Anh Tuấn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Ngày 15/12, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mai Anh Tuấn (SN 1979, ở xã Đan Thượng, huyện Hạ Hoà). Tuấn bị bắt để điều tra về tội giết người.

Theo tài liệu của Công an, trưa ngày 10/12, sau khi uống uống ở nhà hàng xóm, Tuấn về nhà thì thấy vợ là chị Đặng Thị Kim Ng đang nấu ăn trong bếp. Khi đó, Tuấn đi vào bếp và trêu đùa vợ.

Bị vợ phản ứng nên 2 người xảy ra mâu thuẫn.

Do say rượu, không kiềm chế được hành vi, Tuấn đã lấy con dao chặt xương gần bếp chém vào vùng má trái chị Ng gây thương tích.

Bị chém, chị Ng. bỏ chạy ra ngoài kêu hàng xóm đến giúp. Khi ra đến cổng thì Tuấn cầm dao đuổi kịp.

Lúc này cháu Mai An T. (con gái Tuấn, SN 2007) từ trong nhà chạy ra để can ngăn thì cũng bị Tuấn chém một nhát vào vùng đỉnh đầu.

Hậu quả, chị Ng, cháu T. bị thương phải đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Hạ Hoà và Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Sau khi chém vợ và con gái, Tuấn lên giường đi ngủ.

Nhận tin báo, Công an huyện Hạ Hòa có mặt và bắt giữ Tuấn.

Do tính chất của vụ án và thẩm quyền điều tra, Công an huyện đã bàn giao Tuấn cùng các vật chứng có liên quan cho Công an tỉnh Phú Thọ thụ lý theo thẩm quyền.

Cơ quan chức năng đang xử lý vụ việc theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ