Khởi tố đối tượng tổ chức cho người Nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép

GD&TĐ - Cơ quan chức năng đã tiến hành khởi tố đối tượng có hành vi tổ chức cho người Nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép.

Đối tượng Nguyễn Văn Kiên.
Đối tượng Nguyễn Văn Kiên.

Ngày 30/3, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Văn Kiên (SN 1985, trú tại thôn Càn, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, Bắc Ninh) về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép” theo quy định tại Khoản 2, Điều 348 - Bộ luật Hình sự 2015.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 12/3, Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) phát hiện 10 người Trung Quốc không có giấy tờ đang lưu trú trái phép tại xã Tăng Tiến (huyện Việt Yên) và đã tổ chức đưa đi cách ly tại Trung tâm cách ly huyện Việt Yên.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Công an huyện Việt Yên, Phòng An ninh đối ngoại, Phòng Cảnh sát điều tra khẩn trương tổ chức điều tra, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, ngày 12/3, Nguyễn Văn Kiên được đối tượng người Trung Quốc tên A Ping đón 10 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam theo đường tiểu ngạch.

Những người Trung Quốc này được Kiên bố trí chỗ ăn, chỗ ở tại thôn Chằm (xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên) để sau đó đưa các đối tượng này vào trong miền Nam và sang nước Campuchia làm thuê.

Các đối tượng đã bị lực lượng Công an xã Tăng Tiến kịp thời phát hiện bắt giữ. Hiện Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục xác minh điều tra, đấu tranh mở rộng vụ án.

Ngày 16/3, Công an huyện Việt Yên chuyển hồ sơ vụ việc cho Phòng An ninh điều tra để tiến hành điều tra theo thẩm quyền.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ