Khởi tố đối tượng dùng dao tự chế sát hại cha dượng

GD&TĐ - Trong lúc cãi vã xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, Lương Văn Nhứt đã dùng dao tự chế sát hại cha dượng. Đối tượng sau đó đến cơ quan chức năng đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Lương Văn Nhứt và hung khí gây án. Ảnh: Công an An Giang.
Lương Văn Nhứt và hung khí gây án. Ảnh: Công an An Giang.

Ngày 5/8, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lương Văn Nhứt (SN 1993, cư trú khóm 4, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) về tội Giết người.

Đây là một vụ án mạng thương tâm xuất phát từ những mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, do tình hình dịch bệnh, toàn tỉnh An Giang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 nên Lương Văn Nhứt không về nhà tại thị trấn Tri Tôn được.

Trong thời gian này, Lương Văn Nhứt về sống cùng gia đình mẹ là bà Lý Thị Oanh (SN 1958) và cha dượng là ông Bùi Bá Lộc (SN 1971, tạm trú khóm An Định A, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn).

Khoảng 21h ngày 29/7, ông Lộc sau khi uống rượu xong thì lớn tiếng chửi thề và đuổi Nhứt cùng bà Oanh ra khỏi nhà. Nhứt nói với ông Lộc là chưa đi tìm việc làm được, nên muốn ở lại trong nhà.

Lúc này ông Lộc vẫn lớn tiếng và tiếp tục chửi Nhứt. Đối tượng sau đó tức giận nên đã lấy cây dao tự chế dài khảng 1,2 mét đâm ông Lộc gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Nhứt nhờ người đưa cha dượng đi cấp cứu còn bản thân đến cơ quan công an đầu thú. Ông Lộc tử vong sau đó do vết thương quá nặng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ