Khởi tố chủ nhà hàng nuôi nhốt động vật quý hiếm

GD&TĐ - Cơ quan chức năng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một chủ nhà hàng về hành vi nuôi nhốt động vật quý hiếm.

Ngô Văn Phương tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Hà Nội.
Ngô Văn Phương tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Hà Nội.

Ngày 28/1, thông tin từ Công an Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Văn Phương (SN 1977, trú tại Tô Hiệu, Thường Tín, Hà Nội) và Vũ Viết Pháp (SN 1993, trú tại Ứng Hòa, Hà Nội) về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm".

Trước đó, chiều ngày 5/1,  Phòng Cảnh sát môi trường Công an Hà Nội phối hợp với Chi Cục kiểm lâm Hà Nội và Công an quận Hà Đông tiến hành kiểm tra nhà hàng Đệ nhất Văn Quán (địa chỉ tại đường Nguyễn Khuyến, phường Phúc La, quận Hà Đông).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện nhà hàng nuôi nhốt trái phép 3 cá thể tê tê ở tầng 4. Tiếp tục kiểm tra tủ đông ở tầng 1 của nhà hàng, cơ quan chức năng cũng phát hiện 14 cá thể tê tê đã cấp đông.

Cá thể tê tê quý hiếm được phát hiện tại nhà hàng. Ảnh: Công an Hà Nội.
Cá thể tê tê quý hiếm được phát hiện tại nhà hàng. Ảnh: Công an Hà Nội.

Kết quả giám định cho thấy 17 cá thể động vật thu giữ tại nhà hàng Đệ nhất Văn Quán đều là tê tê Java là loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Văn Phương (là chủ nhà hàng) và Vũ Viết Pháp (là đầu bếp nhà hàng) về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

Hiện các đơn vị chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Khoảnh khắc khiến Son Heung-min mắc cỡ

Khoảnh khắc khiến Son Heung-min mắc cỡ

GD&TĐ - Son Heung-min chỉ biết cười trừ khi được võ sĩ khổng lồ Choi Hong-man bế lên như đứa trẻ trong buổi giao lưu với khán giả Hàn Quốc hôm 2/8.

Sinh viên Trường Cao đẳng nghề Hà Nam học về công nghệ ô tô. Ảnh: Đình Tuệ

Sức hút từ trường nghề

GD&TĐ - Hiện nay, nhiều ngành học ở các trường nghề dù số lượng học viên ít nhưng cơ hội việc làm sau khi ra trường lại rộng mở đã cho thấy nhu cầu lao động không hề nhỏ.