Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng mua bán trang sức làm từ ngà voi

GD&TĐ - Thông qua mạng xã hội, Phương mua các sản phẩm trang sức từ ngà voi của một số người ở Hà Nội rồi bán lại kiếm lời.

Các sản phẩm trang sức từ ngà voi cơ quan công an thu giữ được tại nhà Nguyễn Thành Phương.
Các sản phẩm trang sức từ ngà voi cơ quan công an thu giữ được tại nhà Nguyễn Thành Phương.

Sáng 10/3, đội Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thành Phương (36 tuổi, trú tại phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm”.

Trước đó, ngày 27/8/2020, phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành khám xét nhà của Phương.

Tại đây, lực lượng Công an phát hiện Phương đang tàng trữ 409 sản phẩm trang sức làm từ ngà voi như vòng, nhẫn, chuỗi hạt…

Bước đầu, Phương khai nhận, thông qua mạng Zalo đã quen biết với một số người ở TP.Hà Nội chuyên bán các sản phẩm trang sức từ ngà voi nên đã đặt mua về bán lại kiếm lời.

Sau khi thoả thuận giá, Phương chuyển tiền qua tài khoản rồi người từ Hà Nội gửi hàng qua đường bưu điện, xe khách vào.

Tất cả các sản phẩm làm từ ngà voi tại thời điểm bị Công an phát hiện, Phương đã mua với giá 44 triệu đồng.

Trước đó, năm 2018 Phương đã bị phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng cũng về hành vi mua bán các sản phẩm từ ngà voi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nghịch, vứt bỏ thức ăn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc trẻ “không biết quý trọng đồ ăn”.

Đừng biến bữa ăn thành hình phạt

GD&TĐ - Khi trẻ ném, hất hoặc cố tình làm đổ thức ăn, nhiều cha mẹ phản ứng bằng cách quát mắng, phạt hoặc dọa “không ăn thì nhịn”. Tuy nhiên, việc biến bữa ăn thành một hình thức kỷ luật có thể khiến trẻ hình thành tâm lý tiêu cực với chuyện ăn uống, trong khi hành vi cần được điều chỉnh lại chưa chắc thay đổi.