Khởi sắc sau hai phiên giảm

Khởi sắc sau hai phiên giảm
Lượng cầu đã tăng trở lại trong phiên giao dịch sáng nay. Ảnh: Internet
Lượng cầu đã tăng trở lại trong phiên giao dịch sáng nay. Ảnh: Internet

Thị trường đã chững lại sau khi xu hướng tăng được xác định trong một thời gian tương đối dài. Tâm lý nhà đầu tư bắt đầu dao động khi thiếu những thông tin hỗ trợ tích cực, nhất là vào phiên giao dịch sáng qua. Tuy nhiên, sáng sáng nay, thị trường đã khởi sắc trở lại. Đây có một phần do tác động tích cực từ diễn biến của thị trường thế giới. Trong phiên giao dịch hôm qua, các thị trường lớn thế giới đều tăng điểm, thị trường chứng khoán châu Á bùng nổ và đặc biệt thị trường Mỹ có phiên thứ 7 tăng điểm liên tiếp giúp Dow Jones lập đỉnh mới. Những thông tin tích cực này đã giúp nhiều nhà đầu tư ổn định lại tâm lý, làm cho lượng cầu tăng mạnh, giúp thị trường đi lên sau hai phiêng giảm điểm. Sắc xanh dần chiếm ưu thế, đặc biệt về cuối phiên, màu xanh đã tràn ngập trên bảng giao dịch điện tử.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng được 8,88 điểm (tăng 1,74%) đứng ở mức 519,73 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 46.310.500 đơn vị với tổng giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 2.036,11 tỷ đồng và tổng giá trị giao dịch thoả thuận đạt 91,06 tỷ đồng. Toàn sàn có 164 mã tăng giá, 30 mã đứng giá và chỉ có 22 mã giảm giá.

SSI đã có một phiên khối lượng giao dịch tăng vọt, đạt 3.935.800 đơn vị, đứng đầu top có khối lượng khớp lệnh nhiều nhất. STB khớp lệnh được 2.026.360 đơn vị đứng vị trí thứ hai. Vị trí thứ ba là KBC với khối lượng khớp lệnh là 1.941.430 đơn vị.

3 mã tăng giá nhiều nhất là VPL, HCM và REE đều tăng 5%. Trong đó, HCM tăng được 3.000đồng/đơn vị khi kết thúc phiên. Đứng thứ tư là TS4, tăng được 4,93%.

Giảm giá nhiều nhất là TRI, giảm 5%. Đứng thứ hai là TBT, giảm 4,7%. SJD đứng vị trí thứ ba khi giảm 4,57%.

Sàn giao dịch Hà Nội hôm nay đã trở lại mốc 170 điểm. Kết thúc phiên giao dịch, HNX-Index tăng được 2,37 điểm (tăng 1,41%) đứng ở mức 170,59 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 29.688.400 đơn vị với tổng giá trị giao dịch đạt 1.008,07 tỷ đồng và tổng giá trị giao dịch thoả thuận đạt 125,14 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, cả hai sàn cùng tăng điểm đã phần nào củng cố hơn niềm tin của thị trường vào một xu hướng tăng. Và đặc biệt thực tế này đã khá đúng với phán đoán về việc điều chỉnh trong một hai phiên sau phiên phân phối đầu tuần (ngày 15-3). Phiên giao dịch sáng nay cũng cho thấy được tâm lý của thị trường rất dễ dao động khi thiếu những thông tin tích cực hỗ trợ.

Vũ Thành

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.