Khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo ở vùng đồng bào DTTS tại Cà Mau

GD&TĐ - Nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở Cà Mau có ý thức tự vươn lên thoát nghèo, không trông chờ sự hỗ trợ từ Nhà nước.

Một hộ đồng bào dân tộc Khmer ở xã Tân Lộc với mô hình nuôi tôm cua kết hợp trồng lúa.
Một hộ đồng bào dân tộc Khmer ở xã Tân Lộc với mô hình nuôi tôm cua kết hợp trồng lúa.

Quyết tâm thoát nghèo

Sau sáp nhập, tỉnh Cà Mau có 29 dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn, gồm 28 DTTS, với 32.499 hộ, 138.946 người.

Đồng bào DTTS đông nhất của tỉnh là dân tộc Khmer với 26.990 hộ, khoảng 116.604 người; tiếp đến là đồng bào Hoa với khoảng 6.200 hộ, 24.625 người.

Những năm qua, từ nguồn vốn phân bổ từ Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn 1 (2021 - 2025) và các nguồn vốn lồng ghép khác, tỉnh Cà Mau đã hỗ trợ đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt, chuyển đổi nghề cho gần 4.000 hộ đồng bào DTTS; trong đó, có 1.442 hộ được hỗ trợ xây mới nhà ở.

Ngoài ra, tỉnh cũng thực hiện sắp xếp ổn định dân cư cho 185 hộ; triển khai 128 dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, thu hút hơn 1.300 hộ tham gia; xây dựng 4 mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh vùng đồng bào DTTS; đầu tư xây dựng mới 160 công trình và duy tu, bảo dưỡng trên 265 công trình hạ tầng tại các xã, ấp đặc biệt khó khăn.

img-6422.jpg
Một hộ dân được hỗ trợ nhà ở.

Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số giảm mạnh, đời sống người dân ngày càng được nâng lên.

Tranh thủ lúc nắng ráo, anh Hữu Bẩy, ngụ ấp Cây Khô (xã Hồ Thị Kỷ, Cà Mau) sửa sang lại chuồng chăn nuôi gà, vịt của gia đình sau giờ anh đi làm thuê tại một cơ sở kinh doanh gần nhà.

Anh Bẩy cho hay, vợ chồng anh không có đất sản xuất, là hộ nghèo của ấp Cây Khô đã nhiều năm nay. Được Nhà nước hỗ trợ nhà ở từ chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, giúp anh có thêm động lực chí thú làm ăn, vươn lên thoát nghèo bền vững.

“Khi có nơi ở ổn định, vợ tôi ở nhà chăn nuôi và mua bán nhỏ, tôi đi làm thuê kiếm thêm thu nhập hàng ngày, nỗ lực phấn đấu để có cuộc sống khấm khá hơn. Nhà nước hỗ trợ mình như thế rồi, mình phải tự lực vươn lên chứ đâu để Nhà nước hỗ trợ hoài được”, anh Hữu Bẩy chia sẻ.

giam-ngheo-5.jpg
Nhiều hộ nghèo được hỗ trợ giống chăn nuôi phát triển sản xuất.

Không riêng gia đình anh Hữu Bẩy, nhiều hộ đồng bào DTTS khác cũng đã vươn lên thoát nghèo sau khi được tiếp cận các dự án hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS.

Bà Lâm Thị Nga, ngụ ấp Cơi 5B (Đá Bạc, Cà Mau) cho hay, trước đây cũng thuộc diện hộ nghèo, thế nhưng sau khi được Nhà nước hỗ trợ vốn vay chăn nuôi, trồng trọt, đã vươn lên thoát nghèo.

“Tôi thấy, chương trình hỗ trợ giống, vay vốn sản xuất rất thiết thực, trong quá trình sản xuất, chính quyền địa phương cũng thường tới lui thăm hỏi, hướng dẫn kỹ thuật để hộ dân sản xuất hiệu quả. Nhà nước đã trao mình "cần câu" rồi thì mình phải tự biết kiếm con cá chứ đâu để Nhà nước lo cho hết được, quan trọng là ý thức vươn lên của mỗi người”, bà Nga nói.

Không để tái nghèo

Ông Hữu Văn Kel, ấp Cây Khô, xã Hồ Thị Kỷ chỉ tay về tuyến đường có nhiều căn nhà khang trang và nói, ấp này phần lớn là đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Trước đây, trên địa bàn ấp có nhiều hộ nghèo nhưng hiện nay tỷ lệ hộ nghèo đã giảm đáng kể. Phần lớn số hộ nghèo sau khi thoát nghèo đều có ý thức vươn lên không để tái nghèo.

“Khi chính sách hỗ trợ đến đúng đối tượng, cách thức hỗ trợ phù hợp, cùng với sự nỗ lực của người dân, thì việc giảm nghèo chắc chắn sẽ đạt hiệu quả và mang tính bền vững. Không hộ nào đã thoát nghèo mà muốn tái nghèo, trừ khi gia đình có người bệnh tật, già yếu, không thể lao động để vươn lên”, ông Hữu Văn Kel chia sẻ.

giam-ngheo-20.jpg
Mô hình trồng dưa hấu của một hộ DTTS ở xã Lý Văn Lâm.

Bà Nguyễn Thu Tư, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cà Mau cho hay, qua hơn 3 năm thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, tỉnh Cà Mau đã hoàn thành 1/2 chỉ tiêu trọng tâm do Thủ tướng giao, đó là giảm tỷ lệ hộ nghèo đồng bào DTTS bình quân trên 2%/năm; chỉ tiêu còn lại (đưa ít nhất 40% số xã và trên 50% số ấp, khóm, ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn) dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2025.

Tuy nhiên, toàn tỉnh hiện nay vẫn còn 1.580 hộ DTTS nghèo, cận nghèo theo chuẩn đa chiều, chiếm tỷ lệ 4,86% trong tổng số hộ đồng bào DTTS và chiếm 12,57% trong tổng số hộ nghèo đa chiều trên địa bàn.

Đời sống của một bộ phận đồng bào DTTS ở các xã vùng sâu, vùng xa vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức; điều kiện sống mặc dù đã được cải thiện, nhưng vẫn còn thấp so với các khu vực khác của địa phương; tỷ lệ hộ nghèo và hộ tái nghèo trong đồng bào DTTS hàng năm vẫn còn ở mức cao.

"Trong thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Cà Mau đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, giảm hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều vùng DTTS xuống dưới 8%. Cơ bản không còn các xã, ấp đặc biệt khó khăn; kiểm soát chặt nguy cơ tái nghèo. Thu nhập bình quân của đồng bào DTTS cao hơn 2/3 bình quân chung của tỉnh", bà Nguyễn Thu Tư nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Phiên xét xử trực tuyến tại Trại tạm giam số 1, CATP Hà Nội.

An toàn và hiệu quả

GD&TĐ - Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại nơi giam, giữ sẽ giúp nhận diện sớm các hành vi bất thường của đối tượng phạm pháp, bảo đảm an toàn và hiệu quả.

Ronaldo bước vào thế giới võ thuật

Ronaldo bước vào thế giới võ thuật

GD&TĐ - Cristiano Ronaldo bất ngờ lấn sân sang lĩnh vực võ thuật khi trở thành cổ đông mới của công ty chuyên tổ chức các sự kiện MMA hàng đầu Tây Ban Nha.