Khơi dậy tình yêu nước từ 'Tiết học biên cương'

GD&TĐ - Những tiết học được tổ chức tại đồn biên phòng, cột mốc biên giới, đường biên giới, giúp HS Đắk Nông cảm nhận sâu sắc hơn về tình yêu đất nước.

Cột mốc biên giới, bài học thực tế giúp học sinh có những trải nghiệm thiết thực. Ảnh: TT
Cột mốc biên giới, bài học thực tế giúp học sinh có những trải nghiệm thiết thực. Ảnh: TT

Lớp học không tường vách

Bước vào năm học mới 2024 - 2025, ngoài những tiết học chính khóa trên lớp, các em học sinh vùng biên giới Đắk Nông còn có thêm những tiết học trải nghiệm thực tế với lớp học là đồn biên phòng, đường biên, cột mốc biên giới. Cùng với đó, các em được làm quen với những “thầy giáo” đặc biệt, những người lính biên phòng.

Trong bầu không khí trang nghiêm, giữa nền nhạc “Hồn tử sĩ”, hơn 30 học sinh tiêu biểu từ 7 xã biên giới Đắk Nông thành kính dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Bu Prăng (xã Bu Prăng, huyện Tuy Đức).

Đây là một phần nội dung hoạt động của chương trình “Tiết học biên cương” do Bộ đội Biên phòng Đắk Nông tổ chức. Tại đây, các em được lắng nghe những câu chuyện liên quan đến lịch sử. Đó là quá trình chiến đấu và hy sinh anh dũng của các thế hệ cha anh, đặc biệt là 16 liệt sĩ của Đồn Biên phòng Bu Prăng, những người đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng bảo vệ biên cương. Các anh ngã xuống để tô thắm thêm màu cờ Tổ quốc.

Chính những câu chuyện lịch sử được học trong không gian đặc biệt này đã để lại ấn tượng sâu sắc cho học sinh.

Là con nuôi của Đồn biên phòng Thuận An, em Y Dũng, lớp 7A5, Trường THCS Nguyễn Huệ, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, chia sẻ: “Khi được tham gia lớp học tại cột mốc biên giới, em cảm thấy vô cùng tự hào về đất nước thân yêu của mình. Em mong sẽ có thêm nhiều buổi học hấp dẫn như thế nữa. Sau này, em ước mơ trở thành người lính để bảo vệ cột mốc và giữ gìn hòa bình của Tổ quốc của mình”.

Tham gia chương trình “Tiết học biên cương” các em học sinh còn được các thầy giáo quân hàm xanh dẫn đi tham quan, trải nghiệm tại đường tuần tra, cột mốc biên giới và khu vực kiểm soát người, phương tiện qua lại khu vực đường biên. Những trải nghiệm thực tế, cùng kiến thức sống động không có trong sách vở, giúp các em thêm yêu quê hương, Tổ quốc và truyền thêm động lực để phấn đấu học tập tốt hơn.

Lần đầu tham gia chương trình ngay tại cột mốc biên giới số 55, em Triệu Thị Cẩm Nhung, học sinh lớp 9A, Trường Tiểu học và THCS Bế Văn Đàn, xã Thuận Hà, huyện Đắk Song vui vẻ nói: “Buổi học hôm nay thật sự rất thú vị, khác hẳn với những gì thường được học trong lớp. Việc được trực tiếp đứng tại cột mốc biên giới lắng nghe các chú bộ đội kể về quá trình bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc đã mang đến cho chúng em nhiều cảm xúc mới mẻ.

Em cảm nhận rõ ràng hơn về tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và về cả trách nhiệm mà mỗi người dân Việt Nam đều phải gánh vác trong việc bảo vệ biên cương. Qua những bài học này, em thấy mình cần phải có ý thức cao hơn trong học tập và rèn luyện, và cũng càng phải quyết tâm đạt kết quả tốt để sau này có thể góp phần cống hiến cho quê hương”.

khoi day tinh yeu nuoc tu tiet hoc bien cuong (2).jpg
Tiết học biên cương giúp học sinh hiểu sâu sắc hơn về lịch sử dựng nước và giữ nước. Ảnh: TT

Đồng hành cùng ngành Giáo dục

Đây là năm đầu tiên chương trình “Tiết học biên cương” được Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông tổ chức ở tất cả các đồn biên phòng thuộc 7 xã biên giới, thuộc 4 huyện: Tuy Đức, Đắk Song, Đắk Mil và Cư Jút.

Trước đó, từ năm 2018, Đồn biên phòng Tuy Đức là đơn vị đầu tiên của tỉnh tổ chức chương trình này với tên gọi ban đầu là “Tiết học vùng biên”. Sau gần 7 năm đơn vị thường xuyên duy trì chương trình đầy ý nghĩa này, chương trình đã được hoàn thiện nội dung và mở rộng quy mô triển khai thực hiện.

Thiếu tá Nguyễn Văn Nga - Chính trị viên phó Đồn biên phòng Tuy Đức cho biết, thông qua chương trình đơn vị mong muốn đồng hành cùng ngành Giáo dục, góp phần giúp người dân, học sinh nơi biên cương Tổ quốc nắm bắt, hiểu thêm những quy định cần phải chấp hành khi đi lại, ra vào khu vực biên giới, hiểu thêm về quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng. Qua đó, những người lính thời bình góp phần vun đắp, lan toả tình yêu Tổ quốc cho người dân và học sinh.

Đại tá Bùi Đức Chính - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông cũng nhấn mạnh, các tiết học biên cương giúp thế hệ trẻ nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của biên giới, chủ quyền quốc gia, qua đó bồi đắp tình yêu nước và ý thức trách nhiệm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Những tiết học biên cương thiết thực và đầy ý nghĩa đang lan tỏa khắp các xã vùng biên của tỉnh Đắk Nông. Những trải nghiệm thực tế quý giá sẽ tiếp thêm động lực để thế hệ trẻ nâng cao nhận thức, bồi dưỡng ý thức phấn đấu, rèn luyện, trở thành công dân có ích cho xã hội. Đồng thời, chương trình “Tiết học biên cương” cũng góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, vững vàng bảo vệ biên cương của Tổ quốc.

“Chúng tôi luôn mong muốn lan tỏa tình yêu đối với biên giới và chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc đến các cháu học sinh, để các cháu không chỉ hiểu mà còn trân trọng giá trị ấy.

Hơn thế, muốn ngọn lửa yêu nước này sẽ được truyền đến không chỉ học sinh mà còn đến với cả người dân ở các thôn xã, bản làng. Sức mạnh đoàn kết của quân và dân trên khắp mọi miền sẽ được phát huy khi tất cả cùng sẵn sàng chung tay, đồng lòng bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc”, Thiếu tá Nguyễn Văn Nga xúc động nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Động thái nhằm nhiều đích

GD&TĐ - Chính phủ Iran đã có kế hoạch trục xuất hơn hai triệu người nước ngoài - mà hầu hết là người Afghanistan - không có giấy phép cư trú.