Khơi dậy phong trào đọc sách trong học sinh

Khơi dậy phong trào đọc sách trong học sinh

(GD&TĐ) - Sáng 22/9, Báo Phụ nữ Thủ đô đã tổ chức trao giải cuộc thi "Viết về cuốn sách yêu thích của em" lần thứ 3 dành cho học sinh phổ thông trên cả nước.

Bà Đỗ Thị Thanh Nhã - TBT báo Phụ nữ Thủ đô trao giải cho các thí sinh đoạt giải
Bà Đỗ Thị Thanh Nhã - TBT báo Phụ nữ Thủ đô trao giải cho các thí sinh đoạt giải

Trong 2 lần trước, cuộc thi “Viết về cuốn sách yêu thích của em” đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ các em học sinh, thu hút một số lượng lớn người tham gia, khơi dậy phong trào đọc sách trong đông đảo các tầng lớp thanh thiếu nhi Thủ đô và cả nước. Cuộc thi này đã tạo ra một diễn đàn mở để các em học sinh phổ thông viết về cuốn sách yêu thích của mình.

Tại cuộc thi năm nay, Ban tổ chức đã nhận được hơn 3.000 bài dự thi của các em học sinh đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Nếu như 2 cuộc thi trước, những cuốn sách được các em yêu thích chỉ tập trung vào một số tác phẩm quen thuộc thì ở cuộc thi lần này, sự lựa chọn đa dạng hơn, từ tiểu thuyết, truyện ngắn, truyện tranh, sách khoa học viễn tưởng, sách dạy kĩ năng sống...

Từ hơn 3.000 bài viết, Ban giám khảo đã chọn ra 59 bài xuất sắc nhất vào vòng chung khảo và trao 1 giải nhất, 12 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải khuyến khích và 8 giải chuyên đề. Ngoài ra còn có 3 giải tập thể cho những trường có nhiều thí sinh dự thi nhất cùng phần quà cho thí sinh nhỏ tuổi nhất.

Lan Anh

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.