Khoa Y - ĐH Quốc gia TPHCM: 92 sinh viên Y Đa khoa nhận bằng tốt nghiệp

GD&TĐ - Sáng 19/10, Khoa Y-ĐH Quốc gia TPHCM đã tổ chức lễ tốt nghiệp cho 92 sinh viên Y Đa khoa.

GS.TS.BS Đặng Vạn Phước trao bằng tốt nghiệp cho tân bác sĩ
GS.TS.BS Đặng Vạn Phước trao bằng tốt nghiệp cho tân bác sĩ

Tham dự có PGS.TS Vũ Hải Quân- Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM, GS.TS.BS. Đặng Vạn Phước, Trưởng khoa Y- ĐH Quốc gia TPHCM và các giáo sư, bác sĩ đầu ngành tại các bệnh viện lớn của TP.HCM cùng các tân bác sĩ, sinh viên khoa Y.

Nhắn nhủ với các tân bác sĩ, PGS.TS Vũ Hải Quân, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM cho biết: “Ngay từ ngày đầu thành lập, một trong những giá trị cốt lõi của ĐH Quốc gia TPHCM là phục vụ cộng đồng. Tôi mong muốn trong số các em tốt nghiệp hôm nay sẽ có những em đến các vùng còn khó khăn của đất nước, tham gia chữa trị cho người dân. Và tôi hy vọng sẽ có một vài em tiếp tục hành trình học tập chuyên sâu để cống hiến những công trình nghiên cứu cho nền y học nước nhà”.

PGS.TS Vũ Hải Quân cũng kêu gọi các tân bác sĩ đa khoa tiếp tục trau dồi, vận dụng những tiến bộ của công nghệ trong chữa trị như sử dụng trí tuệ nhân tạo và chẩn đoán bệnh bằng hình ảnh.

PGS.TS Vũ Hải Quân phát biểu tại buổi lễ
 PGS.TS Vũ Hải Quân phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, 92 tân bác sĩ còn được lắng nghe những chia sẻ về nghề nghiệp từ diễn giả khách mời - GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng - Chủ tịch hội Nội tiết sinh sản và vô sinh TP.HCM, nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ.

Theo GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, hạnh phúc lớn nhất của người hành nghề y là chứng kiến sự hồi phục của bệnh nhân mà mình tận tâm chữa trị. Người thầy thuốc  giỏi không chỉ tinh thông tay nghề mà còn biết giữ gìn y đức, thương yêu bệnh nhân của mình.

92 tân bác sĩ đa khoa đọc lời tuyên thệ
 92 tân bác sĩ đa khoa đọc lời tuyên thệ

Kết thúc buổi chia sẻ của diễn giả, 92 tân bác sĩ thực hiện nghi thức tuyên thệ và nhận bằng tốt nghiệp do GS.TS.BS. Đặng Vạn Phước  và các giáo sư, bác sĩ đầu ngành tại các bệnh viện lớn của TPHCM trao bằng

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.