Khoa Quốc tế Đại học Thái Nguyên tuyển sinh theo 5 phương thức

GD&TĐ - Năm 2024 khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên dự kiến tuyển sinh 6 ngành học với 350 chỉ tiêu và theo 5 phương thức.

Khoa Quốc tế Đại học Thái Nguyên tuyển sinh theo 5 phương thức.
Khoa Quốc tế Đại học Thái Nguyên tuyển sinh theo 5 phương thức.

Cụ thể, mùa tuyển sinh năm nay, khoa Quốc tế Đại học Thái Nguyên sẽ tuyển sinh 6 ngành gồm Kinh doanh quốc tế, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Quốc tế học, Công nghệ tài chính, Quản lý Tài nguyên và Môi trường.

Các phương thức tuyển sinh gồm tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024;Tuyển sinh dựa vào kết quả ghi trong học bạ THPT (Lớp 11 hoặc lớp 12); Xét tuyển thẳng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp học bạ/ điểm thi THPT; Xét tuyển điểm đánh giá năng lực V-SAT-TNU trên máy do ĐH Thái Nguyên tổ chức; Xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Để thu hút sinh viên theo học, khoa Quốc tế đã có những chính sách về học bổng và học phí cho sinh viên như:

Học bổng đầu vào dành cho sinh viên là thủ Khoa (xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT) trị giá 5.000.000đ/ suất; Học bổng tuyển thẳng với chứng chỉ IELTS hoặc tương đương từ 4.5 trở lên trị giá từ 2.000.000đ đến 15.000.000đ/ suất; Học bổng và khuyến khích ghi danh sớm nhất + điểm học bạ cao nhất trị giá 1.000.000đ/ suất….Khoa cũng áp dụng miễn giảm 100% học phí cho sinh viên khuyết tật; Sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo/ cận nghèo; người có công/ con của người có công với cách mạng theo quy định; Sinh viên dân tộc rất ít người có hộ khẩu ở vùng có điều kiện kinh tế khó khăn...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nga lập nồi hầm Pokrovsk và Mirnograd

Nga lập nồi hầm Pokrovsk và Mirnograd

GD&TĐ - Với một cuộc tấn công nhanh chóng ở phía bắc Mirnograd, Quân đội Nga đã lập một nồi hầm lớn với 2 thành phố Pokrovsk và Mirnograd ở vùng Donetsk.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Trump đe dọa nghiêm khắc

GD&TĐ -Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/7 đã lên tiếng cảnh báo nghiêm khắc đối với Nga nếu không đạt được thỏa thuận hòa bình trong vòng 50 ngày.

Người dân Stockholm phân loại rác theo các đường ống xử lý rác thải.

Cuộc đua đô thị 'không rác thải'

GD&TĐ - Từ Stockholm, Singapore đến Seoul, những đô thị phát triển hàng đầu thế giới đang hướng đến mục tiêu 'không rác thải' (zero waste).

Minh họa/INT

Bài học từ… lũ trẻ hư

GD&TĐ - Thật ngạc nhiên khi lời nói đầu của cuốn truyện 'Lũ trẻ hư nhất quả đất' có dòng khuyến cáo in hoa 'ĐỪNG ĐỌC'...