Điều bí ẩn về lăng mộ hóa giải ma quỷ của hoàng đế

Thập Tam Lăng là nơi yên nghỉ của 13 hoàng đế nhà Minh, nơi được coi là có thể hóa giải ma quỷ và phong tà.

Điều bí ẩn về lăng mộ hóa giải ma quỷ của hoàng đế
 Thập Tam Lăng - nơi yên nghỉ của 13 hoàng đế nhà Minh. Nhà Minh tồn tại từ năm 1368 - 1644 và trải qua 16 đời hoàng đế cai trị. Trong số 16 hoàng đế nhà Minh, 3 ông hoàng không được chôn cất tại quần thể này là Hồng Vũ Đế, Kiến Văn Đế và Cảnh Thái Đế. Trong ảnh là bức tranh thủy mặc vẽ toàn cảnh Thập Tam Lăng.

Thập Tam Lăng - nơi yên nghỉ của 13 hoàng đế nhà Minh. Nhà Minh tồn tại từ năm 1368 - 1644 và trải qua 16 đời hoàng đế cai trị. Trong số 16 hoàng đế nhà Minh, 3 ông hoàng không được chôn cất tại quần thể này là Hồng Vũ Đế, Kiến Văn Đế và Cảnh Thái Đế. Trong ảnh là bức tranh thủy mặc vẽ toàn cảnh Thập Tam Lăng.

13 hoàng đế nhà Minh được chôn cất ở Thập Tam Lăng cùng với các hoàng hậu và phi tần của mỗi một ông hoàng trong số đó có người sáng lập nhà Minh là hoàng đế Chu Nguyên Chương (hiệu Hồng Vũ Đế). Trong ảnh là núi Thiên Thọ đứng sừng sững phía sau Thập Tam Lăng.

13 hoàng đế nhà Minh được chôn cất ở Thập Tam Lăng cùng với các hoàng hậu và phi tần của mỗi một ông hoàng trong số đó có người sáng lập nhà Minh là hoàng đế Chu Nguyên Chương (hiệu Hồng Vũ Đế). Trong ảnh là núi Thiên Thọ đứng sừng sững phía sau Thập Tam Lăng.

Thập Tam Lăng nằm ở chân núi Thiên Thọ thuộc huyện Xương Bình, cách Bắc Kinh 50 km về phía Tây Bắc. Lăng mộ đầu tiên trong quần thể này được hoàng đế thứ ba của nhà Minh là Vĩnh Lạc Đế xây dựng vào năm 1409. Trong ảnh là lối đi dẫn đến các lăng dài 7 km được gọi là Thần Đạo.
Thập Tam Lăng nằm ở chân núi Thiên Thọ thuộc huyện Xương Bình, cách Bắc Kinh 50 km về phía Tây Bắc. Lăng mộ đầu tiên trong quần thể này được hoàng đế thứ ba của nhà Minh là Vĩnh Lạc Đế xây dựng vào năm 1409. Trong ảnh là lối đi dẫn đến các lăng dài 7 km được gọi là Thần Đạo.
Sau đó, những lăng mộ tiếp theo của các hoàng đế nhà Minh được xây dựng lần lượt ở hai bên lăng mộ Vĩnh Lạc Đế. Trong vòng 230 năm, toàn bộ 13 lăng mộ của 13 hoàng đế nhà Minh tại Thập Tam Lăng hoàn thiện trải dài trên diện tích hơn 120 km2. Trong ảnh là những tượng đá động vật đặt ở Thần Đạo.
Sau đó, những lăng mộ tiếp theo của các hoàng đế nhà Minh được xây dựng lần lượt ở hai bên lăng mộ Vĩnh Lạc Đế. Trong vòng 230 năm, toàn bộ 13 lăng mộ của 13 hoàng đế nhà Minh tại Thập Tam Lăng hoàn thiện trải dài trên diện tích hơn 120 km2. Trong ảnh là những tượng đá động vật đặt ở Thần Đạo.
Sau khi hoàn thiện, Thập Tam Lăng được đánh giá là khu lăng mộ được bảo quản tốt nhất với nhiều hoàng đế được chôn cất nhất.
Sau khi hoàn thiện, Thập Tam Lăng được đánh giá là khu lăng mộ được bảo quản tốt nhất với nhiều hoàng đế được chôn cất nhất.
Mặc dù 13 lăng mộ của 13 hoàng đế nhà Minh được xây dựng theo thuật phong thủy nhưng mỗi lăng mộ lại có kích thước và cấu trúc khác nhau. Trong ảnh là một trong những nhân tượng được đặt ở Thần Đạo.
Mặc dù 13 lăng mộ của 13 hoàng đế nhà Minh được xây dựng theo thuật phong thủy nhưng mỗi lăng mộ lại có kích thước và cấu trúc khác nhau. Trong ảnh là một trong những nhân tượng được đặt ở Thần Đạo.
Theo đó, vị trí lăng mộ được chọn theo thuật phong thủy của Trung Quốc là khu vực hình vòng cung ở chân núi Thiên Thọ, bốn bề có núi bao bọc. Do đó, nơi yên nghỉ của 13 hoàng đế nhà Minh là nơi hóa giải được ma quỷ và phong tà từ phương Bắc xuống. Trong ảnh là diện mạo Điện Linh Ân ở Trường Lăng chụp năm 1871.
Theo đó, vị trí lăng mộ được chọn theo thuật phong thủy của Trung Quốc là khu vực hình vòng cung ở chân núi Thiên Thọ, bốn bề có núi bao bọc. Do đó, nơi yên nghỉ của 13 hoàng đế nhà Minh là nơi hóa giải được ma quỷ và phong tà từ phương Bắc xuống. Trong ảnh là diện mạo Điện Linh Ân ở Trường Lăng chụp năm 1871.
Tại Thập Tam Lăng, Trường Lăng là lăng lớn nhất tại đây. Trường Lăng Mất 5 năm để xây lăng nhưng phải mất 18 năm để hoàn thành Điện Linh Ân. Toàn bộ lăng mộ của vị hoàng đế này nằm trên diện tích gần 1.956 m2.
Tại Thập Tam Lăng, Trường Lăng là lăng lớn nhất tại đây. Trường Lăng Mất 5 năm để xây lăng nhưng phải mất 18 năm để hoàn thành Điện Linh Ân. Toàn bộ lăng mộ của vị hoàng đế này nằm trên diện tích gần 1.956 m2.
Dưới thời nhà Minh cai trị, dân thường bị cấm tiếp cận Thập Tam Lăng. Hiện quần thể 13 lăng mộ hoàng đế nhà Minh đã mở cửa cho du khách tham quan nhưng chỉ mở cửa ba lăng tẩm. Trong ảnh là Chiêu Lăng - một trong ba lăng tẩm ở Thập Tam Lăng mở cửa cho du khách vào thăm.
Dưới thời nhà Minh cai trị, dân thường bị cấm tiếp cận Thập Tam Lăng. Hiện quần thể 13 lăng mộ hoàng đế nhà Minh đã mở cửa cho du khách tham quan nhưng chỉ mở cửa ba lăng tẩm. Trong ảnh là Chiêu Lăng - một trong ba lăng tẩm ở Thập Tam Lăng mở cửa cho du khách vào thăm.
Theo Gia đình và Xã hội

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ