Bình Dương: Đưa vào sử dụng phòng thí nghiệm chế tạo Cơ – Điện 13 tỉ đồng

GD&TĐ - Ngày 30/10, Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore tổ chức khánh thành phòng thí nghiệm chế tạo Cơ – Điện Bình Dương (Fablab) có tổng trị giá hơn 13 tỷ đồng.

Các đại biểu cắt băng khánh thành phòng Fablab.
Các đại biểu cắt băng khánh thành phòng Fablab.

Theo  TS Trần Hùng Phong - Hiệu trưởng nhà trường, Fablab là một xưởng chế tạo được thành lập để truyền cảm hứng cho tất cả mọi người trong cộng đồng từ trẻ em đến người lớn, từ học sinh đến sinh viên, từ cá nhân đến cộng đồng, bao gồm cả các doanh nghiệp, viện trường biến ý tưởng của họ thành sản phẩm mới (thử nghiệm) bằng cách tạo điều kiện cho họ sử dụng một loạt các máy móc, thiết bị sản xuất cần thiết.

Các đại biểu tìm hiều về các máy mọc hiến đại của Fablab.

Các đại biểu tìm hiều về các máy mọc hiến đại của Fablab.

Mục tiêu của các phòng thí nghiệm này chính là thúc đẩy sự mày mò sáng tạo, phát triển các sáng kiến, các sản phẩm mới phục vụ cộng đồng. Có thể hiểu đơn giản Fablab giống như một thư viện, nhưng thay vì cho mượn sách thì các Fablab sẽ cho mượn thiết bị sử dụng tại chỗ.

Fablab có diện tích  khoảng 270m2, với tổng chi phí hơn 13 tỷ đồng, bao gồm chi phí sửa chữa, cải tạo lại cơ sở vật chất, thiết bị máy móc, chi phí quản lý và hoạt động Fablab trong 2 năm...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.