Khi trẻ thực sự là trung tâm trong ngôi trường mầm non

GD&TĐ - Thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” năm học 2017 - 2018 trường Mầm non Thị trấn Hạ Hoà (huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) đã tích cực đổi mới trong việc tạo môi trường cho trẻ, môi trường gần gũi với cuộc sống, thân thiện, an toàn, phù hợp với điều kiện của địa phương...

Hoạt động trải nghiệm gắn với cuộc sống của các cháu mầm non thị trấn Hạ Hòa
Hoạt động trải nghiệm gắn với cuộc sống của các cháu mầm non thị trấn Hạ Hòa

Với diện tích 7438 m2, quy mô 525 trẻ từ độ tuổi nhà trẻ đến mẫu giáo 5 - 6 tuổi, nhà trường đã thiết kế các khu vực cho trẻ hoạt động vui chơi, sinh hoạt, học tập ngoài trời một cách khoa học.

Khu vực phát triển vận động (cầu trượt, đu quay, đu bay, bập bênh, nhà bóng…); Khu vực chơi với đất, cát, nước, đá, sỏi...; khu vực trẻ gieo hạt, chăm sóc rau, trồng hoa.

Một trong những ưu tiên hàng đầu của trường Mầm non Thị trấn Hạ Hoà là tăng cường cho trẻ làm quen với các bài học thực tiễn
Một trong những ưu tiên hàng đầu của trường Mầm non Thị trấn Hạ Hoà là tăng cường cho trẻ làm quen với các bài học thực tiễn

Khu vực trẻ trải nghiệm với các trò chơi dân gian; thư viện di động... được các cô giáo và các bậc phụ huynh tận dụng vật liệu sẵn có của địa phương như: tre, nứa, lá cọ, rơm, rạ... mang màu sắc của vùng trung du.

Một môi trường thân thiện, an toàn, trường Mầm non Thị trấn Hạ Hoà luôn đảm bảo được các hoạt động tập thể, theo nhóm nhỏ và cá nhân; các hoạt động trong lớp, ngoài trời theo quan điểm “chơi mà học, học bằng chơi” đều bắt nguồn từ những gì gần gũi nhất với trẻ vùng nông thôn trung du như: củ sắn, bắp ngô, con gà, con vịt hay các nguyên liệu có thể cho trẻ thoả sức sáng tạo như lá mít, cẫng sắn, que, hột hạt, rơm, rạ…

Những nguyên liệu địa phương gần gũi, dễ kiếm giúp trẻ sáng tạo
Những nguyên liệu địa phương gần gũi, dễ kiếm giúp trẻ sáng tạo

Với phương châm “Hãy dành cho trẻ những gì tốt đẹp nhất”, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên trường Mầm non Thị trấn Hạ Hoà đã không ngừng cố gắng, tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao năng lực chuyên môn, phấn đấu cùng chung tay xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ II trong tương lai.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...
Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".