Khi nào Covid-19 kết thúc?

GD&TĐ - Năm 2021 kết thúc với câu hỏi mà nhiều người muốn có câu trả lời nhất lúc này là “khi nào đại dịch lịch sử này chấm dứt” để thế giới trở lại bình thường.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Dường như câu trả lời đã có vẻ rõ ràng hơn, bất chấp sự xuất hiện của biến chủng Omicron khiến thế giới lo sợ.

Một trong những người có ảnh hưởng nhất toàn cầu là tỷ phú Bill Gates đã bày tỏ sự lạc quan rằng “giai đoạn cấp tính”, tức thời gian nguy hiểm nhất của Covid-19 sẽ kết thúc “vào một thời điểm nào đó trong năm 2022”. Ông đưa ra nhận định này đúng lúc Omicron đang trở thành biến chủng thống trị tại Mỹ và khiến nhiều nước phải cảnh giác.

Nhà cựu sáng lập hãng Microsoft và là người có vai trò quan trọng trong các chiến dịch nhân đạo và y tế công cộng này cũng thừa nhận biến chủng Omicron là đáng lo ngại. Tuy nhiên, ông cho rằng, hiện nay thế giới đã có sự chuẩn bị tốt hơn nhiều so với thời kỳ đầu dịch vì đã có trong tay vắc-xin. Do đó, nhân loại sẽ ứng phó tốt với Omicron hay mọi loại biến chủng nguy hiểm nào khác sẽ xuất hiện sắp tới.

Nước Mỹ mà Bill Gates cư trú đang chứng kiến số ca lây nhiễm cao kỷ lục với Omicron trở thành biến chủng thống trị thay thế cho Delta. Một mặt đề cao sự cảnh giác với biến chủng lây lan nhanh chưa từng có này, các chuyên gia y tế Mỹ lại cho rằng Omicron có khả năng sẽ đẩy nhanh sự kết thúc của đại dịch Covid-19 hơn.

Theo đó, với mức độ lây lan nhanh chóng, Omicron sẽ chủ yếu gây nguy hiểm đến mức chết người và nhập viện điều trị cho những người chưa tiêm vắc-xin. Trong khi đó, đại đa số những người đã tiêm vắc-xin sẽ chỉ có các triệu chứng nhẹ. Đây chính là điều kiện để xuất hiện trạng thái “miễn dịch cộng đồng”, qua đó chuyển đổi virus SARS-CoV-2 sang một loại cúm thông thường.

Nhà virus học Mỹ nổi tiếng thế giới David Ho ví von làn sóng lây nhiễm dữ dội của Omicron hiện nay với cơ chế hoạt động của ngọn lửa. “Như tất cả những chuyên gia làm trong lĩnh vực y tế công cộng đã nhận định, tôi cho rằng đôi khi ngọn lửa có thể bùng cháy rất nhanh nhưng sau đó lại tự dập tắt chính nó”.

Tiến sĩ Bruce Farber, Giám đốc Bệnh viện truyền nhiễm tại New York, đồng quan điểm này và nhận định rằng, trường hợp tốt nhất là một biến thể virus có tốc độ lây lan nhanh mà lại không gây ra triệu chứng nặng. Điều kiện này sẽ giúp tạo ra miễn dịch cộng đồng, qua đó chấm dứt số lượng lớn người chết và nhập viện vì nhiễm virus.

Những nghiên cứu lâm sàng đầu tiên về Omicron và số liệu tại những khu vực biến chủng này lây lan mạnh như Nam Phi, Anh và Mỹ đang củng cố cho các nhận định trên vì nó ít gây ra triệu chứng nặng hơn đáng kể so với biến chủng Delta. Đây cũng là một trong những cơ sở chính để Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tỏ ra lạc quan về tương lai của Covid-19 những ngày cuối năm 2021.

Trong cuộc họp báo hôm 20/12, đích thân Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố: “Năm 2022 phải là năm chúng ta chấm dứt đại dịch”. Trưởng nhóm kỹ thuật thuộc Chương trình Y tế khẩn cấp của WHO là bà Maria Van Kerkhove trước đó cũng dự đoán Covid-19 sẽ kết thúc vào năm 2022 nhờ vắc-xin.

Tuy nhiên, điều mà WHO nhấn mạnh là Covid-19 có kết thúc vào năm tới hay không phụ thuộc vào việc thế giới giải quyết việc bất bình đẳng vắc-xin như thế nào. Việc phân phối vắc-xin trên toàn cầu không công bằng sẽ khiến virus có điều kiện sinh ra các biến chủng mới tại những cộng đồng chưa được tiêm phòng đầy đủ. Đây chính là nguy cơ khiến Covid-19 có thể sẽ tồn tại vĩnh viễn và con người sẽ phải thích nghi để sống chung với nó.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ