Tính toán trên dựa trên dữ liệu từ Mạng lưới các nhà điều hành hệ thống truyền tải khí đốt châu Âu (ENTSOG).
Từ ngày 3-9/2, hơn 390 triệu mét khối đã được bơm qua trạm nén Strandzha-2 trên biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Bulgaria (phần tiếp theo trên bờ của đoạn ngoài khơi của TurkStream). Đây là kỷ lục tuyệt đối hàng tuần về lượng giao hàng kể từ khi đường ống dẫn khí bắt đầu tháng 1/2020.
Mức tối đa trước đó được báo cáo tháng trước là 376 triệu mét khối trong tuần từ ngày 13-19/1.
Tuần trước, kỷ lục về nguồn cung cấp hàng ngày qua đường ống TurkStream bị phá vỡ nhiều lần, đạt 56,7 triệu mét khối ngày 10/2.
Đường ống dẫn khí TurkStream, chạy từ Nga đến Thổ Nhĩ Kỳ qua Biển Đen, có sức chứa 31,5 tỷ mét khối khí đốt và được thiết kế để cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia Nam và Đông Nam Âu.
Hiện tại, đây là tuyến đường hoạt động cuối cùng để cung cấp khí đốt Nga cho châu Âu sau khi việc quá cảnh Ukraine bị đóng cửa. Điểm khởi đầu của TurkStream là trạm nén khí Russkaya được xây dựng gần Anapa.
Trước đó, TASS trích dẫn dữ liệu của ENTSOG đưa tin nguồn cung cấp qua đường ống dẫn khí TurkStream tới châu Âu đã đạt kỷ lục 1,56 tỷ mét khối/tháng vào tháng 1. Năm 2024, vận chuyển dọc theo tuyến đường này đã tăng 23% lên 16,7 tỷ mét khối.
Một kỷ lục 7,6 tỷ mét khối trong khối lượng trên đã được chuyển đến Hungary.
Ngày 27/1, Hungary đã nhận được sự đảm bảo từ Brussels rằng họ sẽ cung cấp cho Budapest các bảo đảm an ninh năng lượng, gồm việc tìm cách nối lại quá cảnh khí đốt từ Nga qua Ukraine, ngăn chặn sự gián đoạn quá cảnh dầu của Nga qua đường ống Druzhba và bảo vệ đường ống khí đốt TurkStream khỏi các cuộc tấn công.
Để đáp lại, Hungary đồng ý gia hạn lệnh trừng phạt theo ngành của EU đối với Nga thêm 6 tháng sau ngày 31/1.