Cuộc đấu tay đôi khác
Theo RIA, trong vài tháng qua, Mỹ và Iran đã bước vào giai đoạn hòa giải có điều kiện: Các báo cáo truyền thông cho biết có những cuộc đàm phán bí mật, cường độ xung đột đã giảm bớt và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt đầu nói về một thỏa thuận như thường lệ.
Có lẽ tiến trình chậm chạp này vẫn tiếp diễn cho đến tận bây giờ, nếu không vì hai điều. Israel, quốc gia thực sự đã phát động chiến dịch hiện tại lại một lần nữa tấn công lãnh thổ Iran bằng máy bay không người lái.
Và lực lượng địa phương, đến lượt mình, đã bắn hạ một máy bay trực thăng Apache của Mỹ. Sau đó, nhà lãnh đạo Mỹ đã ngừng nói về một thỏa thuận và quay trở lại với những lời đe dọa về một cuộc tấn công mạnh mẽ hơn trước.
"Lực lượng Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ đã bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công bổ sung nhằm vào nhiều mục tiêu ở Iran theo chỉ thị của Tổng Tư lệnh để tự vệ", Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) báo cáo vào đêm 11/6.
Các mục tiêu bao gồm hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không, cũng như các trung tâm điều khiển máy bay không người lái. Chiến dịch được cho là có giới hạn: CENTCOM nhanh chóng báo cáo về việc kết thúc đợt tấn công.
Iran không để yên cho hành động gây hấn đó, mà đã tấn công loạt mục tiêu của Mỹ ở Kuwait và Bahrain.
"Không quân và Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tiến hành hai đợt tấn công, phá hủy 18 mục tiêu quân sự quan trọng của Mỹ tại các căn cứ không quân Al-Salem, Ahmad al-Jaber và Sheikh Isa", kênh truyền hình Press TV của Iran đưa tin.
Truyền thông nhà nước của Cộng hòa Hồi giáo Iran còn cho biết, quân đội nước này đã tấn công một số tàu chiến của Mỹ gần eo biển Hormuz. CENTCOM đã phủ nhận thông tin này. Tuy nhiên, họ không phủ nhận việc các căn cứ quân sự tại các quốc gia vùng Vịnh bị tấn công.
Thỏa thuận đang bị đe dọa
Iran đã cảnh báo bất kỳ tàu nào cố gắng đi qua eo biển Hormuz sẽ bị tấn công. Như vậy, tình hình tại một trong những tuyến đường vận chuyển dầu quan trọng nhất thế giới đã trở nên tồi tệ hơn trước, khi trước đó Iran ít nhất vẫn cho phép tàu từ một số quốc gia nhất định đi qua.
Tuy nhiên, trong khi Iran chỉ đưa ra cảnh báo, Mỹ đã chủ động nhắm mục tiêu vào các tàu dân sự. Điều này làm tăng thêm chiều cạnh địa chính trị cho cuộc xung đột. Ví dụ, vào ngày 10/6, Ấn Độ thông báo 2 thành viên thủy thủ đoàn người Ấn Độ mất tích sau vụ tấn công vào tàu thương mại Settebello mang cờ Palau.
Tuy nhiên, ông Trump vẫn tiếp tục khẳng định rằng các hành động của Mỹ là hệ quả tất yếu của chính sách đối với Iran.
Do đó, ngày 10/6, người đứng đầu Nhà Trắng đã viết: "Họ đã trì hoãn các cuộc đàm phán về một thỏa thuận lẽ ra có thể rất tuyệt vời đối với họ và giờ họ sẽ phải trả giá cho điều đó!". Và sau sự cố với trực thăng Apache, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance lưu ý sẽ phải mất vài tháng nữa mới đạt được thỏa thuận.
Ngược lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Bakaei cáo buộc Mỹ phá hoại tiến trình ngoại giao bằng "những tuyên bố mâu thuẫn, sự thay đổi liên tục về lập trường và yêu cầu, và tệ nhất là vi phạm lệnh ngừng bắn". Nói cách khác, Iran chưa hoàn toàn bác bỏ đàm phán, nhưng Mỹ đang lợi dụng mọi lý do để leo thang căng thẳng.
Chiến tranh sẽ tiếp diễn
Tuy nhiên, theo Boris Dolgov, một nhà nghiên cứu hàng đầu tại Viện Nghiên cứu Phương Đông thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran là khả thi trong dài hạn. Và đáng chú ý là, thỏa thuận này chủ yếu phục vụ lợi ích của ông Trump.
"Đúng vậy, xung đột đã leo thang. Còn về một thỏa thuận tiềm năng, một dạng thỏa hiệp giữa các bên có lẽ không thể xảy ra trong tương lai gần. Nhưng nhìn chung, tại sao Tổng thống Mỹ lại khăng khăng đòi thỏa thuận này đến vậy?
Đối với ông ấy, đó sẽ là lối thoát khỏi bế tắc đã hình thành ở Mỹ. Và rõ ràng là đang có một làn sóng phản đối ông Trump ngày càng gia tăng. Người Mỹ không quen với những cuộc chiến kéo dài, đặc biệt là những cuộc chiến có kết cục vô ích như vậy.
Vì vậy, đương nhiên, Tổng thống Trump cần một giải pháp nào đó, và điều đó có nghĩa là tìm ra một thỏa hiệp với Iran. Một thỏa hiệp mà nói cách khác, sẽ được trình bày trước công chúng trong nước như một chiến thắng", chuyên gia này nói.
Ông nhắc nhở chúng ta rằng áp lực của Israel đối với "đối tác cấp cao" của họ vẫn tiếp tục đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên, đồng thời tại Mỹ, ngày càng có nhiều ý kiến cho rằng cuộc xung đột hiện tại không phải lỗi của người Mỹ, mà là lỗi của nhà nước Do Thái.
Do đó, một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran vẫn hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng không phải trong tương lai gần.
Semyon Bagdasarov, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Đông và Trung Á, nhận định việc thuyết phục Iran sẽ không dễ dàng.
"Ở nước này có hai phe. Phe thứ nhất, do Tổng thống Masoud Pezeshkian lãnh đạo, có thể đồng ý một thỏa thuận nếu chỉ để giải quyết xung đột và đưa nó ra khỏi giai đoạn căng thẳng. Điều này là bởi vì có những vấn đề kinh tế nghiêm trọng và nhiều vấn đề khác.
Nhưng quyền lực thực sự nằm trong tay Lực lượng IRGC. Họ tin rằng Mỹ nên nhượng bộ trước các yêu cầu của Iran, chứ không phải ngược lại", chuyên gia giải thích.
Do đó, Bagdasarov kết luận, ngay cả khi đạt được một thỏa thuận nào đó, lệnh ngừng bắn có thể không kéo dài được lâu. Và giao tranh, như những ngày gần đây đã cho thấy sẽ bùng phát định kỳ.