Lính đánh thuê Wagner chỉ còn cách trung tâm Bakhmut 500 m

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mũi tiến công của lính đánh thuê Wagner gần như đã tiến đến khu vực trung tâm thành phố Bakhmut.

Lính đánh thuê Wagner chỉ còn cách trung tâm Bakhmut 500 m

Vài giờ trước, một đoạn video do công ty quân sự tư nhân (PMC) Wagner đăng tải đã xuất hiện trên mạng xã hội.

Căn cứ vào hình ảnh, báo chí Nga khẳng định rằng các binh sĩ lính đánh thuê Nga đã tiến vào cách trung tâm thành phố chỉ 500 mét.

Điều này tạo cơ hội để đẩy Quân đội Ukraine ra khỏi khu vực trung tâm của thành phố Bakhmut từ ba hướng cùng một lúc - Nam, Đông và Bắc - khi tất cả đều do lực lượng của công ty quân sự tư nhân Nga kiểm soát.

Hiện tại, được biết các đơn vị của PMC Wagner đang kiểm soát khu vực đặt tượng đài xe tăng. Trên thực tế, đối với các cuộc tấn công tiếp theo vào Bakhmut, lực lượng của PMC Wagner cần phải vượt qua một con sông.

Tuy nhiên do khu vực này rộng mở với ít chướng ngại vật, rất có thể sẽ xảy ra cuộc tấn công tiếp theo trong thời gian sắp tới, mũi tiến công của PMC Wagner theo dự báo sẽ được kéo lên từ hướng Bắc và Nam.

Giới truyền thông quốc tế đánh giá theo vị trí của các đơn vị Wagner PMC khẳng định Bakhmut nằm dưới sự kiểm soát của Quân đội Nga 40 - 45% và thay đổi nhanh chóng đã được ghi nhận sau khi khoảng 5.000 quân nhân Ukraine rời thành phố.

Lính đánh thuê Wagner đã tiến được vào khu vực đặt tượng đài xe tăng tại thành phố Bakhmut.

Lính đánh thuê Wagner đã tiến được vào khu vực đặt tượng đài xe tăng tại thành phố Bakhmut.

Nhưng ở chiều ngược lại, chính quyền Kyiv khẳng định họ không có ý định bỏ Bakhmut, số binh sĩ rời đi chỉ là thay quân và đơn vị tiếp viện đang được tăng cường tới trong thời gian ngắn nhất.

Số liệu thống kê của tình báo quân sự Anh cũng cho biết Bakhmut gần như là "cối xay thịt" đối với lính đánh thuê Wagner khi thương vong của công ty quân sự tư nhân này là cực lớn, ước tính gấp 5 lần quân phòng thủ Ukraine.

Một số chuyên gia quân sự nhận định Ukraine đang dùng Bakhmut làm "công cụ tiêu hao" sức mạnh và kìm giữ quân Nga để chờ những đơn vị xe tăng, thiết giáp và pháo binh về nước sau khi hoàn thành khóa huấn luyện nhằm tiến hành cuộc tổng phản công.

Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ