Khảo sát thực trạng giáo dục đạo đức lối sống cho HSSV tại Gia Lai

Khảo sát thực trạng giáo dục đạo đức lối sống cho HSSV tại Gia Lai
Nhiều vấn đề liên quan đến công tác giáo dục ĐĐLS HSSV được trao đổi
Nhiều vấn đề liên quan đến công tác giáo dục ĐĐLS HSSV được trao đổi

(GD&TĐ) - Chiều 16/12, Đoàn công tác liên ngành Bộ GD&ĐT, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp tổ chức kiểm tra, khảo sát thực trạng đạo đức lối sống, công tác giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên và tình hình triển khai Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Trước khi thực hiện kiểm tra, khảo sát tại các cơ sở giáo dục, để nắm tình hình triển khai, thực hiện chung, Đoàn công tác liên ngành đã có buổi làm việc với Sở GD&ĐT, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Sở VHTT&DL, Công an tỉnh Gia Lai, cùng các ban, ngành đoàn thể địa phương.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Gia Lai thì trong những năm qua, hầu hết, HSSV trong toàn tỉnh đều thể hiện nếp sống văn minh, có lối sống trong sáng, lành mạnh. HSSV có ý thức chấp hành nghiêm nội quy của nhà trường, luật pháp của nhà nước. Tỷ lệ HSSV có hành vi vi phạm pháp luật giảm hẳn…

Những kết quả này xuất phát từ nỗ lực thực hiện của toàn ngành GD&ĐT và sự tích cực hỗ trợ của các Sở, ban, ngành đoàn thể để hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng, ĐĐLS cho thế hệ trẻ, đặc biệt là đối tượng HSSV.

Công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW cũng được ngành GD&ĐT và các ban, ngành trong tỉnh phối hợp chỉ đạo, triển khai đến từng cơ sở trường học. Trên cơ sở tiếp thu sự chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, ngành giáo dục Gia Lai đã triển khai tập huấn nội dung, phương pháp cho cán bộ, giáo viên cốt cán các trường và phòng GD&ĐT. Theo đó, bằng những giải pháp và cách làm cụ thể, các đơn vị cơ sở cũng đã tiến hành triển khai đến từng giáo viên ở các bộ môn có liên quan.

Hiện nay, ngoài việc sử dụng bộ tài liệu Hướng dẫn tích hợp nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” làm tài liệu giảng dạy, thì các cơ sở giáo dục còn sử dụng thêm nhiều tài liệu có liên quan nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả cho công tác dạy và học.

Bằng nhiều hình thức khác nhau, các trường học thường xuyên tổ chức các hoạt động vừa để hưởng ứng cuộc vận động, vừa tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội. Và để thiết thực hóa hoạt động của mỗi đảng viên, từ năm 2012, thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy Gia Lai, mỗi đảng viên đều có sổ tay ghi chép “Làm theo lời Bác”.

Theo đó, báo cáo cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, vướng mắc hiện nay trong công tác giáo dục ĐĐLS tại các cơ sở trường học, cũng như một số thực trạng về ĐĐLS của HSSV cần đáng báo động như: một bộ phận HSSV có những biểu hiện chưa tốt, trái với chuẩn mực đạo đức truyền thống; tình trạng HSSV mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau, bị các đối tượng xấu lôi kéo, kích động dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật; chạy theo lối sống thực dụng; thiếu tinh thần trách nhiệm với cộng đồng…

Nguyên nhân dẫn đến thực trạng này là do sự tác động của mặt trái xã hội, môi trường cuộc sống xã hội thiếu lành mạnh đã tác động tiêu cực đến HSSV và thiếu sự phối, kết hợp giữa ba môi trường giáo dục gia đình, nhà trường và xã hội.

Sau khi nghe nội dung báo cáo của Sở GD&ĐT, cùng các ý kiến trao đổi từ đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh Gia Lai về công tác giáo dục đạo đức lối sống của HSSV và tình hình triển khai Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Đoàn công tác liên ngành đã đánh giá cao công tác chỉ đạo, công tác phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể trong việc triển khai thực hiện, cũng như những kết quả tích cực mà các trường học đạt được.

Để nắm rõ hơn về những khó khăn cũng như những kinh nghiệm, mô hình tích cực trong việc triển khai giáo dục ĐĐLS cho HSSV và tình hình công tác chỉ đạo, thực hiện đưa bộ tài liệu Hướng dẫn tích hợp nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào giảng dạy trong trường học tại địa phương, các thành viên trong đoàn công tác cũng đã nêu ra nhiều vấn đề trao đổi với cán bộ quản lý cơ sở, cán bộ phụ trách chuyên môn liên quan đến nội dung giảng dạy và bạn đại diện hội cha mẹ học sinh.

Trong đó, tập trung các nội dung trọng tâm như: Việc lồng ghép các nội dung giáo dục ĐĐLS trong các môn học và trong các hoạt động giáo ngoài giờ lên lớp; Vai trò của đội ngũ giáo viên, đặc biệt là công tác giáo viên chủ nhiệm trong giáo dục ĐĐLS; Công tác giáo dục các đối tượng HSSV có hành vi vi phạm pháp luật; Công tác chỉ đạo, tổ chức của các cơ sở đảng trong trường học; Việc bố trí cán bộ làm công tác tư vấn tâm lý học đường; Những vấn đề khó khăn, cũng như tính chất đặc thù trong giáo dục ĐĐLS HSSV, đặc biệt là HSSV đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa…

Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục ĐĐLS cho HSSV trong thời gian đến, tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh Gia Lai còn thẳng thắn trao đổi, đóng góp ý kiến mang tính giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, hạn chế trong công tác giáo dục ĐĐLS cho HSSV, cũng như công tác triển khai Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

Đại Thắng

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống phòng không Patriot của Mỹ.

Thêm Patriot cũng không ích gì

GD&TĐ - Theo Mikael Valtersson, cựu sĩ quan quân đội Thụy Điển và chuyên gia phòng không, việc nhận thêm Patriot không giúp Ukraine thoát thua.