Khám phá ngôi trường trẻ trung, năng động

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đại học Wollongong (Australia) được thành lập năm 1951 tại thành phố Wollongong, bang New South Wales.

Khám phá ngôi trường trẻ trung, năng động

Đây là một trong những trường đại học tốt nhất Australia bởi chất lượng giảng dạy và môi trường học tập tuyệt vời.

Đại học Wollongong nổi bật trên các bảng xếp hạng quốc gia và quốc tế: Top 200 thế giới và top 10 tại Australia. Wollongong cũng là một trong 14 đại học dưới 50 tuổi xuất sắc thế giới theo bảng xếp hạng QS World University Rankings 2021.

Trường đồng thời đạt tiêu chuẩn 5 sao về nghiên cứu, giảng dạy, chất lượng đầu ra, cơ sở vật chất, quốc tế hóa, đổi mới và phát triển toàn diện (QS World University Rankings, 2020).

Wollongong là một trong những thành phố xinh đẹp của Australia, cách Sydney 90 phút di chuyển. Trong khi đó, Đại học Wollongong nằm giữa những dãy núi hùng vĩ và làn nước xanh mát của Thái Bình Dương, mang đến cho sinh viên nhiều trải nghiệm độc đáo.

Wollongong là trường đại học hiện đại và năng động. Với hơn 130 câu lạc bộ và 60 đội thể thao, trường đảm bảo cung cấp cơ sở vật chất cho sinh viên.

Nhà trường thường xuyên tổ chức các buổi nhạc sống và hài kịch giải trí xuyên suốt cả năm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...